Hoàng cung Huế xưa là trung tâm triều chính, là nơi sinh hoạt của hoàng đế và hoàng gia triều Nguyễn. Thuở ấy, Nhã nhạc du dương bay bổng lan khắp các lâu đài, miếu mạo uy nghiêm cổ kính. Âm sắc ấy nương theo các lễ nghi và nghi tiết cung đình tại Kinh đô mà lan xa mãi. Dựa trên những chất liệu xưa cũ, chương trình nghệ thuật “Hoàng cung giao hòa” được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong không gian hoàng cung Huế, chương trình mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật gồm những bài bản múa hát cung đình, như: Phụng vũ, Lục cúng hoa đăng, Nữ tướng xuất quân, tiểu nhạc Long ngâm…

leftcenterrightdel
 Vũ khúc cung đình "Nữ tướng xuất quân" (Ảnh: B.M)
leftcenterrightdel
 Điệu múa cung đình "Lục cúng hoa đăng" (Ảnh: B.M)
leftcenterrightdel
 Điệu múa cung đình "Phụng vũ" (ảnh: B.M)
leftcenterrightdel
 Hoàng cung Huế về đêm (Ảnh: B.M)
leftcenterrightdel
 Đông đảo khán giả đã đến với chương trình nghệ thuật "Hoàng cung giao hòa" (Ảnh: B.M)

Từ âm sắc hoàng cung, chương trình nghệ thuật đã tiếp tục chuyển sang âm sắc các bài tân nhạc là một dòng chảy mang tính tiếp biến lịch sử với những ca khúc được viết về Huế, về sông Hương núi Ngự của các nhạc sĩ trong cả nước. Đặc biệt là những ca khúc sử dụng âm điệu cổ truyền Huế nhưng bằng những cảm xúc và phương tiện biểu hiện mới hơn.

leftcenterrightdel
 Những ca khúc mang âm điệu Huế xưa được trình diễn trong đêm "Hoàng cung giao hòa" (Ảnh: B.M)

Chương trình nghệ thuật "Hoàng cung giao hòa" mở cửa miễn phí nên đã thu hút rất nhiều du khách đến với chương trình.

Trọng Bình