Yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh thắng
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tại địa phương có ít nhất 20 di tích/danh lam thắng cảnh tại 16 xã, phường, đặc khu, đơn vị, đang bị xuống cấp. Số kinh phí cho các hoạt động đầu tư, tôn tạo, theo đề xuất từ các địa phương, tạm tính khoảng hơn 145 tỉ đồng.“Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm” lan tỏa giá trị di sản thế giới
Tối 7/3, tại chùa Trình Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm”, tái hiện hành trình lịch sử – văn hóa của Yên Tử gắn với tư tưởng Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm, qua đó góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới.Về Côn Sơn - Kiếp Bạc trẩy hội xuân, chạm vào mạch nguồn di sản
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 không chỉ tái hiện chiều sâu văn hóa, tâm linh của một vùng đất địa linh nhân kiệt, mà còn mở ra một không gian lễ hội nhiều sắc màu với những hoạt động mới, giàu trải nghiệm.Côn Sơn ngân vang trống hội
Giữa không gian thanh tịnh của núi, rừng Côn Sơn, tiếng trống khai hội mùa Xuân lại vang lên, mở đầu hành trình trở về cội nguồn thiền phái Trúc Lâm và những giá trị văn hóa đã bền bỉ suốt nhiều thế kỷ.Tiểu thuyết "Hoa dành ngày gặp lại" mang đậm phẩm chất nhân văn và nặng lòng với đồng nghiệp
Tiểu thuyết "Hoa dành ngày gặp lại" của Tiến sĩ, Nhà văn Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, do Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam phát hành vừa ra mắt bạn đọc, là cuốn tiểu thuyết tái hiện những sự kiện và con người trong thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
Báo Bảo vệ pháp luật trân trọng giới thiệu bài viết cảm nhận của đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao về cuốn tiểu thuyết này. 49 học viên Học viện Quân y được vinh danh tại Quảng trường Ba Đình
Sáng 5/3/2026, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Học viện Quân y đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác của học viên đào tạo bác sĩ y khoa quân sự Khóa 53, tốt nghiệp năm 2026. Có 49 học viên tiêu biểu xuất sắc đã được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ tại lễ báo công.Đề xuất tổ chức cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương siêu mẫu thể hình thế giới 2026
Theo đề xuất của Công ty cổ phần Blue Sky VN, Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8- 18/5 tại tỉnh Lâm Đồng, trong đó buổi thi chung kết dự kiến được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, là sự kiện mang tính quốc tế với sự tham gia của trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.Hải Phòng tham vấn ý kiến nghệ sĩ về xây dựng Thành phố Âm nhạc
Sáng 3/3, nhân dịp khai trương Nhà hát Hoa Phượng tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi, tham vấn ý kiến các nghệ sĩ về Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 tác phẩm
Ngày 3/3, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.Lễ phát lương Đức Thánh Trần tại đền Trần Thương: Gìn giữ truyền thống, lan tỏa giá trị lịch sử dân tộc
Tối 2/3 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Đền Trần Thương (xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình), UBND xã Trần Thương long trọng tổ chức Lễ phát lương Đức Thánh Trần Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự.Khai hội Từ Lương Xâm 2026, tri ân Đức vương Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng
Sáng 3/3/2026 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong không khi đầu xuân năm mới, phường Đông Hải, TP Hải Phòng long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm năm 2026, kỷ niệm 1088 năm Chiến thắng Bạch Đằng (938–2026) và 1082 năm ngày mất của Đức vương Ngô Quyền (944–2026).Về Hải Phòng dự Lễ hội Minh Thề, nghe lời thề liêm chính
Trong không khí linh thiêng, nghi thức minh thề tại Đền – Chùa Hòa Liễu (xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) tiếp tục khơi dậy thông điệp trung thực, liêm chính, đề cao trách nhiệm trước cộng đồng, từ một di sản gần 500 năm tuổi.Giải mã bí ẩn 18 bức tranh ma nhai về các vị la hán 600 năm tuổi
Nằm tại động Liên Hoa (Ninh Bình), bộ 18 bức tranh ma nhai La Hán hơn 600 năm tuổi vừa được công nhận Bảo vật Quốc gia. Đây là hệ thống tranh khắc đá độc bản, cổ nhất Việt Nam, mở ra những bí ẩn vô giá về nghệ thuật Phật giáo thời Trần.Không gian quan họ thu hút hàng vạn du khách tại Hội Lim
Hàng vạn người dân và du khách từ nhiều địa phương đã đổ về Hội Lim (tỉnh Bắc Ninh), tạo nên không khí đông đúc, rộn ràng. Những làn điệu quan họ vang lên tại nhiều không gian biểu diễn, góp phần làm nổi bật sắc màu văn hóa truyền thống vùng Kinh Bắc trong những ngày đầu xuân.Khai bút Trạng nguyên Lê Ích Mộc: Gieo chữ đầu xuân, khơi dậy truyền thống hiếu học
Tại không gian linh thiêng nơi tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc, những nét chữ khai xuân được gửi gắm như một lời hẹn với tri thức: học để bền chí, viết để khai mở, và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên từ truyền thống hiếu học.Thái Nguyên tổ chức Lễ hội “Vạn Xuân khai Quốc”- Kỷ niệm 1482 năm Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi
Sáng 28/2/2026, tại Di tích Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), tổ dân phố Hoà Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ hội “Vạn Xuân khai Quốc” - Kỷ niệm 1482 năm Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ.
Lễ hội Bà Chiêm Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Bà Chiêm Sơn (xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) chính thức được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình Lễ hội truyền thống.Hội Lim Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Sáng 28/2, tại đồi Lim, xã Tiên Du phối hợp với xã Liên Bão (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ hội truyền thống Hội Lim.Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Khởi động chuỗi trải nghiệm di sản và không gian OCOP
Tuần văn hóa - du lịch và xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 mở màn với chuỗi không gian trải nghiệm di sản, OCOP - đặc sản, ẩm thực - tour du lịch và hoạt động văn hóa đọc, hướng tới quảng bá điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng. Đâu ai muốn ngắm pháo hoa ở một nơi cách gia đình 2.400km?
Anh Lê Hữu Ái là một nhiếp ảnh gia sinh ra và lớn lên ở Rạch Giá, Kiên Giang. Hai năm gần đây, anh đã nhiều lần đặt chân đến Hà Giang và dần cảm mến vùng đất địa đầu Tổ quốc này — nơi có những cung đường quanh co như dải lụa, những bản làng nép mình bên sườn núi, và con người chân thành đến mức chỉ cần gặp một lần là nhớ mãi.