    |
 |
| Lễ kỷ niệm 680 năm ngày mất của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi’ được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. |
Sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, tự Tiết Phu, quê tại làng Lũng Động (nay thuộc TP Hải Phòng), đỗ Trạng nguyên năm 1304 dưới triều vua Trần Anh Tông. Ông được biết đến là người có học vấn uyên thâm, tài năng ứng đối xuất sắc và từng đảm nhiệm nhiều trọng trách trong triều đình, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao.
Trong dòng chảy lịch sử giáo dục dân tộc, ông được xem là hình mẫu tiêu biểu của trí thức Đại Việt, vừa có tài, vừa có đức, góp phần làm rạng danh quốc thể và khẳng định vị thế đất nước.
Trong khuôn khổ chương trình, nghi lễ dâng hương tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, cùng với các tọa đàm khoa học nhằm làm rõ thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi trên các lĩnh vực giáo dục, chính trị và ngoại giao.
    |
 |
| Lễ kỷ niệm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tôn vinh Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài. |
Bên cạnh đó, các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh vai trò của trí thức trong tiến trình lịch sử, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu về nền giáo dục khoa cử Việt Nam.
Lễ kỷ niệm không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài, những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hiến Thăng Long – Hà Nội.
Sự kiện cũng là dịp kết nối các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám như một biểu tượng văn hóa - giáo dục lâu đời của đất nước.