    |
 |
| Các đại biểu theo dõi chương trình. |
Chương trình có sự tham dự của ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Chương trình được xây dựng theo kết cấu ba chương: “Trúc Lâm Đại Việt – Hào khí non sông”, “Dấu ấn thời gian – Thăng trầm và bền bỉ” và “Yên Tử hôm nay – Vầng dương bất diệt”. Thông qua sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật như âm nhạc, múa, xiếc, hoạt cảnh sân khấu cùng công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện dòng chảy lịch sử – tinh thần của dân tộc từ thời kỳ hưng thịnh của Đại Việt đến sự lan tỏa giá trị Yên Tử trong đời sống đương đại.
    |
 |
| Hình tượng non thiêng Yên Tử và tư tưởng Phật hoàng Trần Nhân Tông – Thiền phái Trúc Lâm xuyên suốt chương trình. |
Mở đầu chương trình là màn trống hội hào hùng kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, tạo không khí trang trọng, gợi lại hào khí Đông A và những chiến thắng oanh liệt của quân dân nhà Trần trước quân Nguyên Mông. Sau thời kỳ chiến thắng và thái bình, hình tượng vua Trần Nhân Tông rũ bỏ ngai vàng, lên Yên Tử tu hành được khắc họa như một bước ngoặt lịch sử, mở ra con đường hình thành Thiền phái Trúc Lâm – dòng thiền mang tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, yêu nước và thương dân.
Hoạt cảnh “Thanh âm Yên Tử” tiếp tục dẫn dắt khán giả đến với hành trình hình thành và phát triển của Thiền phái Trúc Lâm. Các tiết mục múa võ, âm nhạc dân gian cùng sự kết hợp giữa xẩm và chèo đã tạo nên không gian nghệ thuật đậm bản sắc truyền thống nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.
    |
 |
| Các tiết mục kết hợp giữa hoạt cảnh sân khấu, xiếc, âm nhạc mang đến màn trình diễn mãn nhãn. |
Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thanh Ngoan, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng các gương mặt trẻ như Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Đinh Mạnh Ninh và nhóm OPlus. Sự hòa quyện giữa các thế hệ nghệ sĩ đã mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc về Yên Tử.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh tái hiện chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ ba trên sông Bạch Đằng, được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa sân khấu, xiếc và hiệu ứng trình diễn hiện đại, mang lại những khoảnh khắc ấn tượng cho khán giả.
    |
 |
| Chương trình được đầu tư công phu, mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng. |
Chương trình có quy mô khoảng 10.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng của Báo và Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cũng lắp đặt hai màn hình LED lớn tại trung tâm phường Yên Tử và phường Uông Bí để phục vụ người dân và du khách theo dõi.
Việc tổ chức chương trình nghệ thuật về Yên Tử được xem là cách tiếp cận mới trong công tác quảng bá di sản, giúp di sản tiếp cận gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế. Qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giá trị văn hóa – lịch sử của Yên Tử không chỉ được tôn vinh mà còn được kể lại một cách sinh động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
    |
 |
| Hàng nghìn khán giả hòa mình theo dõi các tiết mục trình diễn. |
Thông qua chương trình, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng Yên Tử trở thành không gian văn hóa – tâm linh – nghệ thuật đặc sắc, nơi di sản được bảo tồn, phát huy và chuyển hóa thành những sản phẩm văn hóa – du lịch hấp dẫn, góp phần tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách trong nước và quốc tế.