Ngày 25/5/2026, VKSND khu vực 12, tỉnh Phú Thọ phối hợp với TAND khu vực 12 tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, thực hiện trình chiếu chứng cứ đối với vụ án Đỗ Công Hùng và đồng phạm phạm tội “Buôn bán, tàng trữ hàng cấm”, cụ thể là thuốc lá điện tử.
Đặc biệt, phiên tòa có sự tham dự của 60 em học sinh đến từ một số trường THCS, THPT trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp các em nhận thức rõ hơn về những nguy cơ, hậu quả của thuốc lá điện tử, hậu quả pháp lý cũng như chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
    |
 |
| Kiểm sát viên công bố cáo trạng kèm trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa. |
Tại phiên toà, Kiểm sát viên đã chủ động thực hiện xét hỏi, tranh luận gắn với trình chiếu các tài liệu, chứng cứ, hình ảnh liên quan đến vụ án giúp Hội đồng xét xử, những người tham gia tố tụng và các em học sinh tham dự phiên toà dễ dàng theo dõi, nhìn nhận các tình tiết của vụ án một cách sinh động.
Kết quả, Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, áp dụng hình phạt phù hợp với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.
Ngay sau phiên tòa, Chi đoàn VKSND khu vực 12 đã phối hợp với Chi đoàn TAND khu vực 12 và Công an phường Tân Hoà tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá điện tử đối với học sinh.
Tại chương trình, báo cáo viên đã phổ biến những kiến thức cơ bản về thuốc lá điện tử nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc thanh thiếu niên, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá điện tử và ma túy.
    |
 |
| Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống thuốc lá điện tử. |
Buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh, qua đó giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Hoạt động này cũng thể hiện rõ vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm, tội phạm, bảo vệ thế hệ trẻ và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.