Theo phản ánh của tập thể phụ huynh Trường Mầm non Thiệu Toán, xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hoá: Năm học 2021-2022 nhà trường kêu gọi xã hội hoá, mỗi phụ huynh đóng 200.000 đồng để mua máy lọc nước công nghiệp, lấy nước sạch cho trẻ toàn trường uống. Năm học đó, với số lượng khoảng 150 học sinh thì số tiền thu được khoảng 30 triệu đồng, nhà trường đã mua 1 cái máy lọc nước khoảng 10 triệu đồng; xã cũng tặng nhà trường thêm 1 máy lọc nước nữa.

leftcenterrightdel
Trường Mầm non Thiệu Toán, nơi xảy ra phản ánh.
 

Tuy nhiên, đến các năm học: 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025, Trường mầm non Thiệu toán tiếp tục thu tiền nước uống với 12.000 đồng/trẻ/tháng để mua nước sạch từ công ty. Nhưng điều phụ huynh bức xúc là tiền vẫn thu nhưng nhà trường lại không mua nước cho học sinh như đã cam kết. 

Phụ huynh (xin được giấu tên) cho biết: “Không có công ty nào cung cấp nước về nhà trường cả, mỗi buổi sáng khi đưa con tới trường, chúng tôi đều thấy các giáo viên mang bình xuống lấy nước trực tiếp từ máy lọc nước của trường cho trẻ uống trực tiếp; mùa Đông cũng như mùa Hè. Những năm học gần đây, Nhà trường đều thu tiền nước của con em chúng tôi mà không mua nước thì số tiền thu được sử dụng vào đâu, rất vô lý.” 

Phụ huynh còn phân vân và yêu cầu nhà trường làm rõ về các khoản thu của năm học 2024 – 2025, như: Tiền vệ sinh trường lớp 15.000 đồng/cháu/tháng, nhà trường chi trả cho 6 cô (6 lớp), mỗi cô 100.000 đồng/tháng và 3 cô làm vệ sinh mỗi cô 200.000 đồng/tháng; vận động xã hội hoá 100.000đồng/cháu/năm; quỹ khuyến học 80.000 đồng/năm; quỹ phụ huynh 150.000 đồng/năm. Đặc biệt, tổ chức bán trú 140.000 đồng/cháu/tháng, trong đó thực chi cho 6 giáo viên ở lại chăm sóc trẻ ngủ trưa (ngoài giờ) mỗi cô 1.200.000 đồng/tháng, nhưng lại bắt các cô ký hồ sơ 1.400.000 đồng/cháu/tháng…

Lý giải về các khoản thu này, bà Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đối với các khoản thu, tổ chức bán trú là 140.000 đồng/cháu/tháng mà nhà trường đã thực chi cho 6 cô trực ngoài giờ ở 6 lớp, mỗi cô 1.200.000 đồng/tháng và ký 1.400.000 đồng/tháng là thực hiện chi 75% của 140.000 đồng/tháng (trong đó có 6 cô và Ban giám hiệu, Kế toán nhà trường), còn lại 25% là chi mua đồ dùng như: Xà phòng, nước tẩy, chổi…Còn khoản thu tiền nước uống 12.000 đồng/cháu/tháng, nhà trường đã thu được 15.972.000 đồng, nhưng không mua nước uống cho các cháu mà đã chi mua bán, sắm các thiết bị để sửa chữa và thay cho máy lọc nước cũ trong trường và mua ga nấu nước.

Bà Phượng cũng khẳng định, đã thu tiền nước uống do phụ huynh học sinh đóng góp năm học 2024 - 2025 với số tiền là 15.972.000 đồng, nhà trường không mua nước mà đã chi sai số tiền này.

Từ những nội dung phản ánh của tập thể phụ huynh học sinh Trường Mầm non Thiệu Toán, được biết, UBND xã đã làm việc với trường. Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về các khoản thu. trong đó, xã khẳng định, Nhà trường đã thu tiền nước uống các năm học nhưng không mua nước là sai.

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán xác nhận: Sau khi có đơn phản ánh, xã đã kiểm tra, xác minh và yêu cầu Hiệu trưởng báo cáo. Liên quan đến khoản thu tiền nước của học sinh nhưng nhà trường không mua nước là sai.

Lãnh đạo xã cho rằng, để xảy ra việc thu, chi sai mục đích có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu, đứng đầu là Hiệu trưởng còn hạn chế năng lực trong công tác quản lý.

Được biết, xã đã mời Ban Giám hiệu nhà trường đến trụ sở UBND để làm việc. Xã cũng đã có báo cáo kết quả làm việc, kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của phụ huynh về các khoản thu và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thanh Hoá.

Việc một trường mầm non thu tiền nước của trẻ nhỏ nhưng lại không thực sự sử dụng khoản tiền đó để mua nước là một hành vi không thể chấp nhận được. Hậu quả của việc làm này không chỉ dừng lại ở việc thất thoát vài triệu đồng mỗi tháng, mà còn làm xói mòn niềm tin của phụ huynh, học sinh và Nhân dân vào nền giáo dục. Những hành vi như vậy, dù nhỏ, vẫn rất đáng bị lên án và cần được xử lý nghiêm minh để làm gương.

Đinh Huê