Buổi lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức cơ sở giáo dục tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có sự tham dự của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh, Ban Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng Tự đánh giá cùng đại diện các đơn vị, tổ chức, đoàn thể; đại diện cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của Học viện.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, GS,TSKH. Đặng Ứng Vận, Trưởng đoàn, PGS,TS. Phan Thị Thanh Hội và TS. Lê Thị Huyền Trang, Thành viên đoàn, đã báo cáo kết quả khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền dựa trên các tiêu chuẩn: đảm bảo chất lượng về chiến lược; hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học; kết quả phục vụ cộng đồng; tiếp cận thị trường giáo dục.

leftcenterrightdel
 GS,TSKH. Đặng Ứng Vận, Trưởng đoàn đánh giá ngoài báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Báo cáo của Đoàn chuyên gia đã nêu cụ thể những ưu điểm, thế mạnh, hạn chế và đưa ra khuyến nghị để Học viện có kế hoạch khắc phục, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới, phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội, cộng đồng, khẳng định vị thế của một trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, các học viên và sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá gửi lời cảm ơn chân thành tới Đoàn Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đã hoàn thành xuất sắc đợt khảo sát chính thức cơ sở giáo dục trong 5 ngày vừa qua tại Học viện với một tinh thần hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan và nhân văn sâu sắc.

leftcenterrightdel
 PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS,TS. Phạm Minh Sơn cho biết, hoạt động đảm bảo chất lượng là hoạt động được tiến hành thường xuyên, liên tục trong nội bộ nhà trường, còn kiểm định và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ chu kỳ 5 năm một lần. Ngay sau khi hoàn tất kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 1 năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể để tiếp tục phát huy những điểm mạnh, đồng thời khắc phục những tồn tại mà Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 1 đã phân tích, khuyến nghị như: thực hiện báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định cơ sở giáo dục, thực hiện công tác kiểm định 11 chương trình đào tạo và chuẩn bị những điều kiện cần thiết khác cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. 

PGS,TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh, đây là lần thứ hai Học viện Báo chí và Tuyên truyền được tiến hành rà soát, đánh giá một cách tổng thể và toàn diện nhất bởi một đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm, bản lĩnh và chuyên nghiệp với phương pháp khoa học và một hệ thống các tiêu chí/chỉ báo, tính đến thời điểm này, thuộc vào loại tiên tiến nhất Việt Nam. Đồng chí hy vọng, kết quả của đợt khảo sát chính thức cơ sở giáo dục này sẽ làm rõ và chỉ ra được một cách chính xác thực trạng đào tạo hiện tại của Nhà trường.

Phát biểu Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyềnTS. Nguyễn Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực nâng cao uy tín, chất lượng giáo dục của Học viện trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh phát biểu Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đồng chí mong rằng, sau những thành công đã đạt được, Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong, rà soát các chương trình đào tạo, các hoạt động của Nhà trường theo một quy chuẩn bài bản, tiến tới kiểm định chất lượng các chương trình để có những chương trình đào tạo hấp dẫn thu hút người học. Với tinh thần đó, Đoàn đánh giá ngoài sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo chính thức gửi lại Nhà trường để Hội đồng tự đánh giá Học viện nghiên cứu và xây dựng bộ kế hoạch chiến lược trong 5 năm.

Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn chuyên gia khảo sát phục vụ đánh giá ngoài trong suốt thời gian Đoàn khảo sát chính thức tại Nhà trường. Nhà trường đã tạo thuận lợi tốt nhất để các chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện các hoạt động khảo sát, đảm bảo hoạt động đánh giá, khảo sát được chính xác, trung thực, khách quan, dựa trên các minh chứng và đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh.

leftcenterrightdel
 PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện và TS. Nguyễn Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh, GS,TSKH. Đặng Ứng Vận, Trưởng đoàn chuyên gia khảo sát cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Kết thúc Lễ Bế mạc, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện và TS. Nguyễn Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh, GS,TSKH. Đặng Ứng Vận, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

Tin, ảnh: Lê Hằng, Thảo Quyên