Từ sáng sớm nay, tại quảng trường Khu tưởng niệm Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo 2.000 học sinh đến từ các trường: THPT chuyên Trần Phú, THPT Vĩnh Bảo, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Cộng Hiền, THPT Nguyễn Khuyến cùng đông đảo thầy cô giáo đã có mặt, cổ vũ cho Nguyễn Trọng Thành trong cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Hải Phòng đến cổ vũ cho Nguyễn Trọng Thành.

Em Dương Minh Ngọc, bạn học cùng lớp với Trọng Thành chia sẻ, em và các bạn đã sẵn tâm thế cổ vũ cho nhà leo núi Trọng Thành. Hy vọng, Thành sẽ giữ phong độ đỉnh cao như các cuộc thi trước để giành vòng nguyệt quế vinh quang.

“Thành ơi hãy tự tin, chiến thắng, mang vinh quang về cho nhà trường, cho thành phố nhé", các thành viên lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Trần Phú gửi gắm.

leftcenterrightdel
 Hàng nghìn học sinh có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho Trọng Thành

Trong cuộc thi quý 4, chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra vào ngày 1/10 vừa qua, thí sinh Nguyễn Trọng Thành, lớp 12 Anh đến từ Trường THPT chuyên Trần Phú (TP.Hải Phòng) đã chiến thắng áp đảo, giành được vòng nguyệt quế và mang điểm cầu truyền hình thứ 4 của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 về Hải Phòng.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Trọng Thành ở vị trí Á quân với số điểm 195.

Cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra ngày 8/10, Nguyễn Trọng Thành tranh tài cùng các thí sinh về nhất ở 3 quý trước là: Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, TP Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Trải qua 4 vòng thi: Khởi động, Tăng tốc, Vượt chướng ngại vật và Về Đích đầy cam go, kịch tính, Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12, trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đã vươn lên dẫn đầu, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với số điểm 220.

Ở vị trí Á quân với số điểm áp sát 195 là Nguyễn Trọng Thành, học sinh Trường THPT Trần Phú (Hải Phòng). Nguyễn Minh Triết, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế và Nguyễn Việt Thành, học sinh Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) đồng giải Ba.

Kết thúc cuộc thi, BTC đã trao vòng nguyệt quế, cùng giải thưởng trị giá 50.000 USD cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 Lê Xuân Mạnh. Đây là mức giải thưởng cao nhất từ trước tới nay.

 

 

An Dương