Trước đó, sáng ngày 2/3, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Chăm Mát, TP Hòa Bình cơ quan chức năng gồm lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp với Công an phường Chăm Mát tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ theo thông tin trình báo của người dân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai người gồm: Anh P.Đ.H (SN 1981) và thiếu nữ tên T.T.N (SN 2002). Qua xác minh, anh H. là giáo viên năng khiếu và N. là nữ sinh của một trường năng khiếu ở Hòa Bình.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng kiểm tra nhà nghỉ nơi phát hiện sự việc

Công an đã đưa hai người trên về trụ sở Công an phường làm rõ. Tại đây, hai người này khai nhận quen nhau từ tháng 10/2017, vào sáng ngày 2/3 anh H. có gọi điện rủ em N. để uống nước, sau đó thuê phòng nhà nghỉ để...tâm sự.

Vụ việc được phụ huynh học sinh phát hiện và trình báo cơ quan Công an đến kiểm tra, xử lý.

Liên quan đến vụ việc, theo lãnh đạo Công an phường Chăm Mát, do lực lượng lượng chức năng đến hiện trường kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Thiếu nữ vẫn đang là học sinh.

Cơ quan Công an đang xem xét, xử lý theo quy định.

Quốc Thịnh (Congly.vn)