Ngày 24/4, ông Dương Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tại trường mới xảy ra sự việc một giáo viên đánh học sinh lớp 4 vì không làm được bài.

Theo vị Hiệu trưởng này, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 22/4, trong giờ dạy môn Toán. Vào thời điểm này, cô L.T.M gọi em D.C.K.N. (học sinh lớp 4) lên làm bài tập nhưng em N. không làm được nên cô M. đã nổi nóng dúng thước gỗ đánh nhiều cái vào mông.

leftcenterrightdel
 Vết thâm tím trên mông em N.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã làm việc với phụ huynh và cô M.. Tại buổi làm việc cô M. đã nhận lỗi trước gia đình và nhà trường. Đồng thời, phối hợp với gia đình đưa em N. đi thăm khám.

Cho đến chiều 23/4, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp đề xuất 2 hình thức là khiển trách và cảnh cáo. “Hôm nay (ngày 24/4) hội đồng kỷ luật nhà trường tiếp tục họp bỏ phiếu quyết định một trong 2 hình thức kỷ luật nêu trên đối vơi cô M.. Trên cơ sở đó, trường sẽ gửi báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý theo quy định” - ông Hồng thông tin.

leftcenterrightdel
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ - nơi xảy ra sự việc. 

Trước sự việc xảy ra với cháu N., anh Dương Chí Hiếu (bố cháu N.) cho biết, chiều 22/4, cháu N. đi học về và được người nhà phát hiện cháu bị bầm tím ở mông. Sau nhiều lần gặng hỏi thì cháu N. mới nói bị cô đánh vì không làm được bài tập. Đến sáng 23/4, gia đình đã đưa cháu N. đi khám.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo, mông trái có vết bầm tím 9cm x 8cm, mông phải có vết bầm tím 10cm x 8cm, bên dưới có vết bầm tím 7cm x 3cm. Được biết, hiện em N. đã đi học trở lại.

Chính Cương