Chương trình nhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và khuyến học, khuyến tài dành cho những người con ưu tú quê hương Kinh Bắc.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phạm Văn Trà và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn trao thưởng, tôn vinh các cá nhân được giải thưởng Hồ Chí Minh và học sinh đạt HCV Vật lý quốc tế. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh.

Tham dự buổi trao thưởng có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Danh dự Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn khẳng định, từ xưa, Bắc Ninh-Kinh Bắc đã nổi tiếng là vùng đất hiếu học, khoa bảng. Các nhà khoa bảng Bắc Ninh - Kinh Bắc ngày xưa, các nhà văn hoá, trí thức của Bắc Ninh ngày nay là rường cột của đất nước trên mọi lĩnh vực, làm rạng rỡ những trang sử dân tộc bằng tài năng, đức độ và lòng yêu nước.

Phát huy truyền thống hiếu học, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chăm lo đến công tác khuyến học, khuyến tài nhằm xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khuyến khích, động viên phát triển các tài năng.

Phát huy truyền thống hiếu học, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chăm lo đến công tác khuyến học, khuyến tài nhằm xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khuyến khích, động viên phát triển các tài năng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà tiếp tục đồng hành với tỉnh trong việc khuyến khích sáng tạo, ươm mầm, nuôi dưỡng tài năng Bắc Ninh, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa sức lực, trí tuệ cho công cuộc phát triển của quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp Đại học thủ khoa, xuất sắc. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao thưởng, vinh danh gần 600 cá nhân có thành tích xuất sắc với tổng số tiền khen thưởng là hơn 3 tỷ đồng.

Trong đó, 1 học sinh đạt Huy chương Bạc Vật lý quốc tế; 3 Học sinh đoạt Huy chương Vàng quốc tế, 6 học sinh đoạt Huy chương Bạc Quốc tế; 20 cán bộ, giảng viên, nghệ nhân được phong tặng Giáo sư; Phó Giáo sư; Nghệ nhân Nhân dân; Nghệ nhân Ưu tú; Nhà giáo Ưu tú; Cán bộ được Giải thưởng Hồ Chí Minh; 56 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 – 2022; 1 Học sinh đạt giải Trạng Nguyên Tiếng Việt; 51 học sinh đạt điểm từ 28,5 trở lên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 66 Sinh viên tốt nghiệp đại học thủ khoa, xuất sắc; 28 Giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế; 5 phóng viên đạt giải Báo chí toàn quốc; 2 cá nhân đoạt giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia; 4 Sinh viên đoạt giải các cuộc thi Olympic toàn quốc; 20 Vận động viên đạt giải quốc tế, khu vực và quốc gia và Huấn luyện viên đã đào tạo Vận động viên đạt thành tích cao; 3 nghệ sĩ đoạt Huy chương vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc và Hội diễn Hội tụ sông Hồng mở rộng năm 2022…

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà do Đại tướng Phạm Văn Trà sáng lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011 với số tiền ban đầu là 12 tỉ đồng. Qua 12 năm đồng hành cùng phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của tỉnh, đến nay đã có 63 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp và ủng hộ Quỹ với tổng số tiền huy động được 112 tỉ đồng.

Trải qua 12 năm hoạt động, Quỹ đã khen thưởng cho 2.157 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập; 750 giáo viên, nhà giáo bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế, huấn luyện viên, giảng viên, phóng viên đạt giải báo chí toàn quốc…; 1.061 cá nhân được phong tặng danh hiệu quốc gia, các Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Viện sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ…; gần 1.400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Vũ Phương