(BVPL) - Hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2013), chiều ngày 19/11, UBND huyện Đông Triều (Quảng Ninh) long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với 17 trường Mầm non: Bình Dương A, Bình Dương B, An Sinh A, An Sinh B, Việt Dân, Nguyễn Huệ, Đức Chính, Hoa Anh Đào, Họa Mi, Tràng Lương, Kim Sơn, Hoa Phượng, Hoa Lan, Yên Đức, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây.
 
Trong những năm qua, huyện Đông Triều đã không ngừng nỗ lực xây dựng sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện về mọi mặt. Trong đó, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được huyện này đặc biệt quan tâm. UBND huyện Đông Triều đã xây dựng kế hoạch tập trung các giải pháp tích cực để thực hiện tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác về lĩnh vực văn hoá, giáo dục của huyện. 
 
 17 trường Mầm non vinh dự đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia của UBND tỉnh Quảng Ninh
17 trường Mầm non vinh dự đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia của UBND tỉnh Quảng Ninh
 
Tính đến tháng 9/2013, 100% các trường Mầm non trên địa bàn huyện Đông Triều đã được quy hoạch đất theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng đất và cơ bản đạt chuẩn về cơ sở vật chất; 100% các trường Tiểu học, THCS đã quy hoạch xong đất theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia và đã được cấp quyền sử dụng đất ( đã đạt được mục tiêu theo Nghị quyết). 100% cán bộ quản lý các trường đạt chuẩn trình độ quản lý ngành, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. 100% giáo viên toàn huyện đạt chuẩn trở lên về trình độ chuyên môn, có trình độ A về tin học, 50% trình độ B ngoại ngữ, 34% giáo viên giỏi cấp cơ sở (vượt 14% mục tiêu theo Nghị quyết).
 
 Huyện Đông Triều đã hoàn thành Đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào tháng 11/2012; Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập Giáo dục THCS được giữ vững. Năm 2012 huyện Đông Triều đã đạt Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi ở mức độ 2. Chất lượng giáo dục được giữ vững, chất lượng đại trà được ổn định, chất lượng mũi nhọn đang phát triển toàn diện. Năm học 2012-2013 số lượng học sinh đạt giải Quốc gia tiếp tục tăng  với tổng số 13 giải.  Đặc biệt là chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non được chú trọng. Đến nay toàn huyện Đông Triều có 63/78 trường Tiểu học, THCS và Mầm non công lập được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 80%). 
 
Một thành tích lớn được ghi lại dấu ấn trong dịp kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, huyện Đông Triều vinh dự cùng một lúc có 17 trường Mầm non được đón Bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia.
 
Huyện Đông Triều phấn đấu 100% trường Mầm non đạt chuẩn cơ sở vật chất vào năm 2014; 100% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia vào năm 2015; kiên trì các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên, hướng tới mục tiêu xây dựng phòng giáo dục điện tử.
 
Hoàng Hưng