Khi đó, tổ công tác gặp bà Lê Thị Ri (64 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cùng con gái đang dắt bộ xe theo hướng từ huyện Củ Chi về Tây Ninh. Thấy vậy, Đại uý Huỳnh Quốc Đại, trạm CSGT Tây Bắc cùng đồng đội đã đến kiểm tra.

Mẹ con bà Ri xuất trình các giấy tờ điều trị bệnh, giấy CMND. Cả hai khai báo, bà Ri vừa chạy thận nhân tạo theo định kỳ từ Bệnh viện đa khoa Củ Chi về nhà. Chạy thận xong, họ ra về thì quá 18h. Chạy được một đoạn thì xe của hai mẹ con bị thủng bánh, đường vắng, các tiệm sửa xe bên đường cũng đóng cửa.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
CSGT hỗ trợ hai mẹ con bà Ri. 

Ngay sau đó, tổ công tác đã liên lạc với lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để hỗ trợ đưa mẹ con bà Ri về tận nhà. Đồng thời, dùng xe ô tô đặc chủng để đưa hai mẹ con bà Ri về địa phận tỉnh Tây Ninh.

Chiếc xe máy bị thủng bánh cũng được đưa lên xe đặc chủng. Được sự giúp đỡ tận tình của tổ công tác, mẹ con bà Ri đã gửi lời cảm ơn và xúc động trước hình ảnh người chiến sỹ CAND, vì người dân phục vụ.

Thiên Bình