Ngày 1/11, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng tiếp tục công bố danh tính 3 nạn nhân tử vong đã được tìm thấy thi thể tại hiện trường sạt lở thuộc thủy điện Rào Trăng 3.

Đó là các nạn nhân Nguyễn Vũ Đăng Khoa (trú phường Phước Vĩnh, TP Huế), Nguyễn Bá Tuyến (SN 1989, trú xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trương Đình Nội (SN 1986, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, 2 nạn nhân đã được xác định danh tính và bàn giao gia đình lo hậu sự là anh Trần Văn Lộc (SN 1995, trú xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và Đặng Hữu Phong (SN 1994, trú Xuân Hòa, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị).

Thi thể 3 nạn nhân vừa được xác định danh tính này đã được bàn giao cho gia đình tổ chức lo hậu sự.

Đến ngày 31/10, qua 20 ngày tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng  vẫn chưa tìm thấy 12 người trong tổng số 17 nạn nhân bị mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Trong ngày 31/10, do mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Thừa Thiên Huế, để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã tạm thời dừng tìm kiếm, rút từ thủy điện Rào Trăng 3 về khu trú tránh mưa lũ thuộc thủy điện Rào Trăng 4.

 

L.T