Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì, Hà Nội, sáng nay, mực nước trên sông Hồng đã giảm (Trạm Long Biên lúc 6hh00 là 8.53m).

Các xã, thị trấn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, trụ sở, cơ quan; khắc phục các sự cố hư hỏng. Công ty Điện lực Thanh Trì triển khai lắp đặt lại thiết bị, kiểm tra và khôi phục việc cấp điện cho các Trạm biến áp thuộc xã Duyên Hà, Vạn Phúc và một phần xã Yên Mỹ.

Mực nước trên sông Nhuệ sáng nay vẫn còn cao (5.0m tại cống Sáu Cửa và 4.98 m tại đập Thanh Liệt); các trạm bơm tiêu ra sông Nhuệ tiếp tục dừng bơm theo chỉ đạo của Thành phố, dẫn đến một số diện tích sản xuất nông nghiệp và một số điểm dân cư bị ngập úng cục bộ (thôn Vĩnh Thịnh, Vĩnh Trung - xã Đại Áng; đường Xà Lê và Ngõ 18 - xã Tả Thanh Oai; tập thể cấp thoát nước, Khu tập thể 591, thôn Nhị Châu - xã Liên Ninh).

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng huyện Thanh Trì (Hà Nội) chung tay khắc phục sự cố sau bão

UBND các xã Đại Áng, Tả Thanh Oai, Liên Ninh đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ nhân dân nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt (trong đó có trường hợp hộ Lưu Thị Vân – Ngõ 18 thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai đã được hỗ trợ di chuyển, kê cao tài sản, cung cấp nước sạch, nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình). Công ty Điện lực Thanh Trì phối hợp nhân dân thôn Vĩnh Thịnh khắc phục sự cố ngập Trạm biến áp để cung cấp điện phục vụ nhân dân.

Các nhà trường tại 3 xã vùng bãi đang tập trung công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn, đủ điều kiện đón học sinh trở lại học vào thứ 2, ngày 16/9. Hiện vẫn còn Trường THCS Liên Ninh ngập khoảng 60cm trong sân trường.

leftcenterrightdel
  Người dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa sau bão số 3

Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Trì đã vận hành 19 máy. Các lực lượng tiếp tục kiểm tra, trục vớt, cây đổ để khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh tiêu, tăng khả năng tiêu úng.

Về tình hình khắc phục thiệt hại do bão trên địa bàn, đến nay toàn huyện đã khắc phục, dọn dẹp cành cây đảm bảo giao thông đạt 100%; hiện còn trên 500 cây đang được tích cực được trồng lại.

Theo thống kê sơ bộ của các xã, toàn huyện có gần 1.180 ha cây trồng bị ảnh hưởng, gẫy đổ, ngập úng, gồm: 497ha lúa mùa, 366ha rau, màu; 317ha cây cảnh, cây ăn quả (trong đó 109ha rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 2.600m sản xuất theo kỹ thuật thủy canh); 282 ha thuỷ sản bị tràn bờ; chết 70 con gia súc, vật nuôi. Trong đó có 10 con Hươu tại xã Vạn Phúc); chết, thất lạc 1.206 con gia cầm chủ yếu tại các xã Vạn Phúc, Yên Mỹ, Vĩnh Quỳnh, Đông Mỹ, Ngũ Hiệp.

Trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì tiếp tục cập nhật thường xuyên tình hình diễn biến của mưa bão, ngập úng để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh an toàn. Cung cấp, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo đời sống người dân, đặc biệt các hộ cận nghèo, hộ chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các hộ dân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục các công trình hư hỏng, đảm bảo giao thông dần khôi phục hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

Chủ động vận hành các trạm bơm tiêu úng để hạ mực nước, giảm thiểu thời gian úng ngập, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục xử lý các cây xanh bị đổ, gãy trên địa bàn. Tổng hợp các thiệt hại, kết quả khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Công Ngọc