leftcenterrightdel
Khu vực ngôi mộ được phát hiện là nghĩa địa cũ của thôn. 

Khoảng 10h ngày 26/12/2019, UBND huyện Vĩnh Bảo nhận được báo cáo của UBND xã Hòa Bình về việc một số người dân tự ý tổ chức khai quật mộ tại khu vực cánh đồng thôn 8, xã Hòa Bình.

Sự việc diễn ra từ lúc 0h30 ngày 26/12/2019, ông Đỗ Văn Thạc và ông Đỗ Quang Định (SN 1978, hộ khẩu thường trú tại ngõ 239 đường Lê Lợi, Hải Phòng, là anh họ ông Thạc) tự ý thuê máy xúc và tiến hành khai quật phần đất đầu tuyến đường sản xuất trục chính nội đồng tại thôn 8, xã Hòa Bình (khu vực được xác nhận là khu nghĩa địa cũ của thôn).

Sau khi dùng máy xúc đào khoảng 15m3 đất đã phát hiện 2 vật thể dưới đất là quan tài gỗ. Ông Đỗ Quang Định tự xưng là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và yêu cầu gặp chính quyền xã Hòa Bình và Ban Quản lý di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông Đỗ Văn Thạc đã lên báo cáo UBND xã Hòa Bình.

Trong khi đó, một số người dùng điện thoại quay video, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội và thông tin phần mộ liên quan đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, dẫn đến việc người dân hiếu kỳ tìm đến, tụ tập đông người tại khu vực cánh đồng thôn 8, xã Hòa Bình.

Đến 16h ngày 26/12, sau khi được chính quyền vận động, giải thích, ông Đỗ Văn Thạc, ông Đỗ Quang Định và người nhà đã đồng ý để UBND xã Hòa Bình thực hiện san lấp trả lại mặt bằng như cũ. Sau khi thực hiện xong việc san lấp trả lại mặt bằng tại khu vực cánh đồng đã không còn tụ tập đông người, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm.

Liên quan đến việc người dân tự khai quật mộ tại thôn 8, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) rồi sau đó tự xưng là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm “nhập hồn” đòi gặp lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có chỉ đạo rõ về vấn đề này.

leftcenterrightdel
Sự việc được phát tán trên mạng và thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. 

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Vĩnh Bảo tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tuyên truyền về sự việc, bảo đảm khách quan, chính xác, tránh gây hoang mang, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao UBND huyện Vĩnh Bảo tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng, chỉ đạo UBND xã Hòa Bình và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tự ý đào bới mồ mả, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Việc Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được an táng ở đâu luôn là vấn đề được người dân địa phương quan tâm bấy lâu nay. Trước sự việc này, vào năm 2014, từng có việc 1 “Cụ Đồ” nhập vong qua "cô" Bùi Thị Hiền và cho biết chiếc quách được tìm thấy ở trong khu vườn nhà bà Hiền ở thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo đựng hài cốt và các di huấn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm!?.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, xem xét, tìm hiểu, nghiên cứu… các phòng chức năng huyện Vĩnh Bảo đã khẳng định chưa đủ căn cứ để khẳng định đó là mộ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đồng thời yêu cầu chính quyền xã Cộng Hiền tuyên truyền, ngăn cấm người dân không được khai quật mồ mả người khác khi chưa được chính quyền cho phép và vận động, thu hồi các hiện vật về địa phương để các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, lưu trữ và bảo quản theo quy định.

Khánh An