Chiều ngày 2/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Cần Thơ đã triệu tập đối tượng đối tượng L. T. H (SN 1992, ngụ tại Phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) lên làm việc. Đối tượng hiện là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn thành phố, đang ở trọ đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

H là người đã trực tiếp chỉnh sửa nội dung Công văn của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3 để phòng dịch bệnh COVID-19.

leftcenterrightdel
Đối tượng L.T.H làm việc với cơ quan an ninh

Theo đó, vào sáng 1/3, dư luận TP Cần Thơ xôn xao vì trên mạng xã hội xuất hiện công văn 403/UBND-KGVX do ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ngày 29/2, với nội dung thông báo về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học hết tháng 3 để phòng bệnh COVID-19. Ngay sau khi công văn giả mạo trên được phát tán, ông Đào Anh Dũng đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố điều tra xử lý.

leftcenterrightdel
 Công văn giả mạo được L.T.H gửi vào các nhóm zalo

Tại buổi làm việc, đối tượng thừa nhận vào khoảng 21h ngày 29/2, H đã dùng điện thoại di động cá nhân chụp hình Công văn số 403/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 của UBND thành phố, sau đó sử dụng phần mềm trên máy tính chỉnh sửa ngày của văn bản thành ngày 29/02/2020 và chỉnh thời gian học đến hết tháng 02 thành tháng 3/2020. Sau khi sửa xong, H đã đăng tải lên nhiều nhóm Zalo với mục đích trêu đùa. Văn bản giả này ngay lập tức lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội, gây phức tạp và nhiễu loạn thông tin trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Hiện Công an TP Cần Thơ đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định.

Việt An