Ngày 12/10, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) xác nhận địa bàn có 2 mẹ con bị điện giật tử vong khi dọn lũ.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h30' ngày 12/10, thấy trời đã tạnh mưa, nước lũ rút xuống, bà C.N.T.M.H (SN 1957) và con trai N.M.T (SN 1993, trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước) dọn đồ đạc trong nhà thì không may bị điện giật tử vong.

Cùng thời điểm này, khi nước lũ bắt đầu rút, em H.T.K.V (SN 2007, học sinh lớp 8) và em H.Đ.C (SN 2005, học sinh lớp 10, cùng trú thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cùng một nhóm trẻ đến khu vực ruộng thuộc thôn Triều Châu chơi. Không may, hai em V. và C. bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ, mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền và người dân địa phương cùng với gia đình đã dùng ghe thuyền tổ chức kéo lưới tìm kiếm. Đến gần 13h, thi thể hai em lần lượt được tìm thấy, hiện đã bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Tính đến trưa ngày 12/10, tỉnh Quảng Nam đã có 8 người chết, 2  người mất tích do mưa lũ. Trên địa bàn Quảng Nam hết mưa. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều ngôi làng bị lũ vây, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập trong lũ. Ngành chức năng ghi nhận hơn 7000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.

* Trong một diễn biến khác, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một ngư dân trong số 4 người mất tích do mưa lũ ở Đà Nẵng.

Thi thể được tìm thấy là ông T.V.H (SN 1979, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Ông H. là 1 trong 2 ngư dân của tàu ĐNa-90988-TS bị mất tích khi tàu chạy vào Âu thuyền – Cảng cá Thọ Quang để tránh mưa bão.

Trước đó, khoảng 6h sáng 9/10, 4 tàu cá gồm ĐNa-91066-TS, ĐNa-30873-TS và ĐNa-07070-TS và ĐNa-90988-TS chạy vào Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang. Khi đến Mũi Đèn thì 3 tàu cá bị chìm, còn tàu ĐNa-90988-TS mất tích.

Lực lượng chức năng đã cứu được 6 ngư dân của 3 gồm tàu ĐNa-91066-TS, ĐNa-30873-TS và ĐNa-07070-TS, riêng 2 ngư dân của ĐNa-90988 mất tích cùng tàu.

Đến chiều tối qua, thi thể của ông H. được phát hiện ở vùng biển Ngũ Hành Sơn. Gia đình đã vào làm thủ tục nhận xác nạn nhân và đưa đi hỏa táng trong sáng nay.

Được biết, nạn nhân H. là lao động chính trong gia đình, vợ là lao động phổ thông nghề nghiệp không ổn định. Gia đình có ba người con, con đầu 13 tuổi và con út 6 tuổi. Điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn.

Hiện,  lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại của tàu ĐNa-90988-TS là ông Đ.V.T (SN 1971, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Lê Tâm