Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 (từ ngày 23-27/1/2020 đến ngày 29/1/2020) trên cả nước ít có dấu hiệu xuất hiện thời tiết nguy hiểm, khả năng lạnh hơn năm ngoái.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các ngày Tết chính (từ ngày 30 đến ngày mùng 3 Tết), Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có đợt gió mùa Đông Bắc. Trời sẽ chuyển rét kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù từ khoảng 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết. Riêng các khu vực Tây Bắc, không khí lạnh ít tác động hơn nên trời lạnh vào ban đêm và sáng, trưa, chiều trời nắng ấm.

Trong các ngày Tết Nguyên đán, khả năng có không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ ban đêm từ 14 - 17 độ C, ban ngày 18 - 21 độ C. Khu vực Trung Bộ ban ngày có mưa và mưa rào, trời lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 19 - 22 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thời tiết chủ yếu nhiều mây, sáng sớm có lúc mưa rào, trời lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ  22-25 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết chủ đạo ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, trời nắng, riêng Nam Bộ có nắng nóng nhẹ .Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, Tây Nguyên từ 25 - 28 độ C, riêng Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

PV (T/h)