Thời điểm 7h ngày 11/9, mực nước trên sông Hồng (tại trạm đo Hưng Yên) ở mức 6,94m dưới báo động 3: 0,06m; mực nước trên sông Đáy (tại trạm đo Phủ Lý) ở mức 4,92m trên báo động 3: 0,92m. Theo dự báo mực nước trên hệ thống các sông trên địa bàn có xu hướng tiếp tục lên.

leftcenterrightdel
 7h ngày 11/9, mực nước trên sông Đáy (tại trạm đo Phủ Lý) ở mức 4,92m trên báo động 3.

Đến 7h ngày 11/9, hệ thống công trình đê điều đã ghi nhận các sự cố, hiện tượng như sau: Tuyến kè bờ Hữu sông Đáy đoạn từ cầu Hồng Phú đến cầu Châu Sơn nước đã tràn qua cao trình đỉnh kè; đê bối Phù Vân trên địa bàn xã Phù Vân (TP Phủ Lý) xảy ra sạt trượt mái đê phía sông với chiều dài khoảng 20m (mái đê đã được gia cố bằng đá xây), địa phương đã tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo và tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến. 

Trên tuyến đê Bối Thụy Xuyên, xã Ngọc Sơn xảy ra tràn với chiều dài 20m; trên tuyến bối Hồng Lý, cống tưới trạm bơm Hồng Lý có hiện tượng rò nước do cánh cống đóng không kín, địa phương đã tiến hành hoành triệt cống; sạt trượt mái đê thượng lưu đê hữu Hồng tại K154,258 đến K154,280 thuộc địa bàn xã Tiến Thắng (phía thượng lưu đoạn sạt lở có bối Nhân Hòa bao phía ngoài). Cao trình đỉnh cung sạt +6,9m (thấp hơn cao trình mặt đê 0,27m), độ sâu cung sạt từ 0,7-1,0m.

leftcenterrightdel
 Mực nước sông Đáy dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp vô cùng khó khăn.

Trước tình trạng lũ lụt có chiều hướng diễn biến phức tạp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tích cực vào cuộc tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý sự cố trên các tuyến đê, kè, bối; các địa phương đã di dời hơn 640/2.795 hộ dân cần di dời ra khỏi những vùng không an toàn (các hộ dân chưa di dời đều ở khu vực phía trong đê bối, theo diễn biến lũ các địa phương sẽ chủ động triển khai phương án di dời); đã di dời khoảng 40.419 con gia súc, gia cầm và khoảng 850 vật dụng, tài sản của nhân dân.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an tỉnh Hà Nam cùng người dân đắp đê cát chống nước tràn vào khu vực dân cư.

Tại các địa điểm sơ tán, đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sinh hoạt về thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt của các hộ dân.

Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 6 tổ công tác với tổng số 106 đồng chí Công an cấp phòng trực tiếp xuống cơ sở, huy động trên 800 chiến sĩ Công an chính quy cấp xã, 1.600 thành viên lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục ảnh hưởng thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo huy động 228 đồng chí thường trực, 978 đồng chí lực lượng dân quân; 8 xe ô tô, 1 xuồng ST660 tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của mưa, lũ tại huyện Thanh Liêm và Lý Nhân.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 16h chiều 10/9, ngay sau khi phát hiện sự cố sạt trượt mái đê hữu Hồng, với chiều dài trên 20m theo chiều dọc đê, đoạn qua xã Tiến Thắng. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, trong đêm ngày 10/9, huyện Lý Nhân đã khẩn trương huy động lực lượng làm việc xuyên đêm để khắc phục xong sự cố sạt trượt mái đê này ngay trong đêm, bảo vệ an toàn cho nhân dân và tuyến đê.

Nhận được thông tin về sự cố sạt trượt mái đê, đe dọa an toàn tuyến đê hữu Hồng, ngay trong đêm 10/9, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. 

Theo dự báo, tình hình mưa lũ sau bão số 3 còn hết sức phức tạp, diễn biến khó lường, mực nước trên sông Hồng, sông Đáy, sông Châu Giang qua tỉnh Hà Nam vẫn đang tiếp tục lên.

Tỉnh Hà Nam xác định, việc bảo đảm an toàn cho các tuyến đê trong mùa mưa bão để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đối với các địa phương trong tỉnh.

H.P