Thông tin từ Ban Quản lý Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị này đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với UBND phường Vĩnh Nguyên để kiểm tra, rà soát các bè nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên vịnh Nha Trang có tổ chức hoạt động dịch vụ ăn uống tự phát, theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Nha Trang.
Trước đó, vào tối 2/5 mạng xã hội lan truyền dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc của một khách du lịch ở miền Bắc về dấu hiệu “chặt chém” của một nhà hàng bè nổi ở làng chài Bãi Miễu, đảo Trí Nguyên, trên vịnh Nha Trang.
Kèm dòng trạng thái là hình ảnh hóa đơn tính tiền các món ăn trị giá gần 2,8 triệu đồng, trong đó, đáng lưu ý, món cá bò hòm có đơn giá tới 3,5 triệu đồng/kg (0,5kg thành tiền 1,75 triệu đồng).
Trong khi nhiều nhà hàng hải sản cho biết giá cá bò hòm dao động ở mức 1,2-2 triệu đồng/kg, bao gồm chi phí chế biến.
Thông tin trên lan truyền trên mạng xã hội một lần nữa gây bức xúc đối với cộng đồng mạng và khách du lịch về tình trạng “chặt chém”, từng nhiều lần xảy ra tại Nha Trang.
    |
 |
Hoá đơn tố món ăn giá cao trên mạng |
Sau khi chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, sáng ngày 6/5, UBND TP Nha Trang đã họp để xử lý tình trạng lồng bè NTTS tổ chức kinh doanh ăn uống tự phát, không phép trên vịnh Nha Trang.
Báo cáo của đoàn công tác liên ngành TP Nha Trang cho biết, bè nổi kinh doanh ăn uống bị tố trên mạng là của ông Phạm Vũ Linh, trú tổ dân phố 2 Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên.
Tiến hành kiểm tra, đoàn công tác xác định bè nổi này vi phạm 3 lỗi: Tổ chức kinh doanh ăn uống không có giấy phép, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và không niêm yết giá theo quy định, từ đó lập biên bản và hồ sơ đề nghị UBND TP Nha Trang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Giải thích về đơn giá món ăn cao, chủ nhà hàng bè nổi nói rằng, do họ phải trích tiền “hoa hồng” cho bên dẫn khách đến, đồng thời cho biết, sau khi khách phản ánh đã chủ động liên hệ trả lại 780.000 đồng.
    |
 |
Nhà hàng bè nổi trên đảo Trí Nguyên, Nha Trang. Ảnh: NH. |
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nha Trang Trần Minh Chiến đã chỉ đạo cơ quan chức năng và chuyên môn địa phương tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc.
Mặt khác, giao Ban Quản lý Vịnh Nha Trang và UBND phường Vĩnh Nguyên phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh ăn uống trên bè NTTS.
Tình trạng lộn xộn, mất an toàn ở các nhà hàng bè nổi từng là vấn đề gây bức xúc tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ và đã được kiểm tra chấn chỉnh.
Theo quan sát của phóng viên, cùng với hoạt động NTTS tại khu vực đảo Trí Nguyên, Nha Trang, lâu nay tại đây, nhiều bè NTTS vẫn duy trì hoạt động dịch vụ ăn uống tự phát mà không tuân thủ các quy định cần thiết, bao gồm quy định về tiêu chuẩn an toàn bè nổi với tư cách là phương tiện thủy nội địa, gây nhiều rủi ro.
Tháng 7/2016, sự cố lật nhà hàng bè nổi tự phát trên Vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận khiến hàng trăm thực khách đang ăn uống trên bè rơi xuống biển, trong đó 2 nạn nhân đã đuối nước, tử vong.