leftcenterrightdel
Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và "Hàm cá mập" tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Được biết, đây cũng là một trong những tòa nhà nổi tiếng của Thủ đô. Vào những dịp lễ Tết, bắn pháo hoa, các sự kiện lớn tổ chức tại hồ Gươm, để chọn được một vị trí ngồi tại ở tòa nhà, người dân phải bỏ ra rất nhiều tiền.

Quyết định phá bỏ tòa nhà này gây tiếc nuối đối với một số người dân Thủ đô, nhưng đồng thời nhiều người cũng kỳ vọng khu vực “Hàm cá mập” sẽ là có không gian mới hấp dẫn hơn.

Chị Hằng Nga (Quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Như hôm nay là gần 8/3, mấy chị em rủ nhau mặc áo dài lên lưu giữ kỉ niệm tại hồ Gươm và tòa nhà “Hàm cá mập”. Tôi nghĩ nếu được cải tạo lại thì khu vực này chắc chắn sẽ còn đẹp và thu hút người người hơn nữa. Tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương này của thành phố”.

“Việc phá bỏ công trình này sẽ giúp tôn vinh giá trị di sản và đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện đại của người dân và du khách. Cứ cái gì tốt cho người dân thì chúng tôi luôn ủng hộ. Tôi mong dự án sớm được triển khai và hoàn thành cho bà con sử dụng”, bà Vũ Thị Hoàng (Quận Hai Bà Trưng) cho biết.

leftcenterrightdel
Người dân thường xuyên lên khu vực này để chụp ảnh lưu niệm.

Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, có kiến trúc độc đáo với phần mái nhô ra giống hàm cá mập. Nó nằm ở vị trí đắc địa, mặt trước hướng ra Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra hồ Gươm, và mặt phải giáp với phố Cầu Gỗ. Tòa nhà cao 6 tầng, trong đó tầng 2 đến tầng 5 là các nhà hàng, quán cà phê, và tầng 6 có tầm nhìn bao quát toàn cảnh hồ Gươm.

Theo kế hoạch, nơi đây sẽ được xây dựng không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có. Khu vực ngầm dự kiến có khoảng 3 tầng hầm với các chức năng như không gian văn hóa, thương mại và bãi đỗ xe. Lối lên xuống tầng hầm sẽ được tiếp cận từ phố Đinh Liệt.

leftcenterrightdel
Ghi nhận của PV tại khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Nhiều chuyên gia về quy hoạch đô thị cũng lên tiếng ủng hộ việc phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập” nhiều tai tiếng và thị phi hơn 30 năm qua.

Ông Trương Văn Quảng - Tiến sĩ Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết: "Nói chung là một người yêu Hà Nội thì thông tin phá bỏ “Hàm cá mập” và mở rộng Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là rất phấn khởi. Đây sẽ là tiền đề để quận Hoàn Kiếm có đủ diện tích để mở thêm nhiều hoạt động công cộng phục vụ người dân và tăng tính không gian của khu vực hồ Gươm. Chỉ có điều chúng ta nên quan tâm đến các vấn đề kiến trúc cảnh quan xung quanh để làm sao phù hợp với khu vực phố cổ và lân cận”.

Việc cải tạo này nhằm mở rộng Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, tạo không gian công cộng hiện đại và kết nối với các khu vực xung quanh hồ Gươm.

Duy Minh