Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (5/2) Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ có gió đông đến đông nam cấp 2-3. Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. 

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Riêng Tây Nguyên sáng và đêm trời rét.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Dự báo các khu vực trên cả nước ngày 5/2 

Thủ đô Hà Nội: Sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ; thấp nhất 17-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, khu Tây Bắc 25-28 độ; thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ; thấp nhất 16-19 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc mưa rào rải rác và giông vài nơi. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ; thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; thấp nhất 15-18 độ.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 21-24 độ. Tại TP. HCM là 33 độ và Cần Thơ 31 độ.

Tiến Thành