Chiều 22/3, lãnh đạo UBND xã Tân Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả các trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn những ngày gần đây.

leftcenterrightdel
Tại xã Tân Thượng, có 76 căn nhà bị tốc mái, hư hại. Ảnh: Thảo Phương. 

Trước đó, liên tiếp trong các ngày 19, 20 và 21/3, mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra tại xã Tân Thượng khiến 76 căn nhà bị tốc mái, hư hại, nhiều diện tích cây trồng tập trung cũng như cây phân tán bị ngã đổ, hư hỏng.

leftcenterrightdel
Lực lượng công an, dân quân và các đoàn thể giúp khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thảo Phương.  

Nguồn tin cho biết, thiệt hại chủ yếu xảy ra tại thôn 3. Huyện Di Linh đã huy động lực lượng quân đội, công an, các hội đoàn thể và dân quân,.. cùng với chính quyền sở tại giúp người dân sửa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

leftcenterrightdel
 Lốc xoáy khiến nhiều phòng học tại Trường Tiểu học Tân Thượng bị tốc mái, cây xanh trong khuôn viên ngã đổ. Ảnh: Thảo Phương.  Ảnh: Thảo Phương. 

"Thiệt hại nặng nhất là khu vực trung tâm thôn 3. Ngoài ra, Trường Tiểu học Tân Thượng liên tiếp "dính" hai trận lốc, làm tốc mái, hư hại nhiều phòng học, một số cây xanh ngã đổ. Hiện địa phương đã cơ bản khắc phục xong hậu quả.", lãnh đạo xã Tân Thượng chia sẻ.

Trong khi đó, tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, anh K'Miệt (SN 1989), trú thôn 2, xã Đạ Oai, đã bị sét đánh trúng, tử vong khi đang làm đồng.

V.H