Sáng 18/3/2023, tại Bến Tre, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển; Đại tá Lê Đình Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển; Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; cùng đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và đại biểu các ban, sở, ngành của tỉnh Bến Tre.

leftcenterrightdel
Các đại biểu cùng chứng kiến Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Chương trình phối hợp nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững; có các biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng các huyện đảo và địa phương ven biển vững mạnh; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, đồng hành với ngư dân hoạt động nghề cá đảm bảo an toàn, đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển thông qua dự thảo Chương trình ký kết.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đỗ Hùng Đó,  Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tham luận tại hội nghị.

Để đạt được những kết quả tích cực, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp thực hiện tốt các 5 nội dung chính: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; Tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; Hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với các nội dung trong Chương trình phối hợp. Đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện tốt Chương trình phối hợp.

leftcenterrightdel
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển bày tỏ phấn khởi và chúc mừng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bến Tre thời gian qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai ký kết Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" với Ban Thường vụ 19 tỉnh, thành ủy. Bến Tre là tỉnh thứ 20 ký kết Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Trung tướng Bùi Quốc Oai mong muốn và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, các cơ quan chức năng của hai đơn vị sẽ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hai bên đã ký kết để Chương trình sớm đi vào thực tế.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ đã giới thiệu khái quát về đặc điểm tình hình của tỉnh. Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có diện tích tự nhiên 2.394,8 km2, dân số hơn 1 triệu người, có 9 đơn vị cấp hành chính cấp huyện (trong đó có 3 huyện ven biển với khoảng 3.845 tàu khai thác thủy sản) vì vậy việc ký kết chương trình phối hợp là hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn tỉnh và Lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại hội nghị.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác thông tin tình hình biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; thường xuyên trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân chấp hành tốt pháp luật trên biển; khai thác hải sản gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển bền vững; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; vận động ngư dân tích cực ủng hộ, đăng ký và sẵn sàng đưa tàu thuyền, nhân lực, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển trao biển tượng trưng 200 suất quà tặng các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc tôn giáo, ngư dân khó khăn của tỉnh Bến Tre.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển đã trao biển tượng trưng tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre với tổng số tiền 200 triệu đồng./.

Phi Sơn - Hồng Việt