Theo ông Cao Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức, tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn huyện để thực hiện dự án khoảng 240.31ha, số hộ bị thu hồi đất khoảng 6.147 hộ; số hộ cần bố trí tái định cư là 115 hộ. Số mộ chí phải di chuyển khoảng 3.345 ngôi. (Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình: 159,61 ha, đất ở của hộ: 0.66 ha, Đất phi nông nghiệp: Đường, mương nội đồng, kênh thủy lợi, trụ sở HTX nông nghiệp là 78,2 ha).

Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao xong 771 mốc, diện tích 239,48 ha của 12 xã. Trong đó đợt 1 nhận bàn giao tháng 9/2022 với tổng số 339 mốc diện tích 108,75 ha; đợt 2 nhận bàn giao 7/12/2022 tổng số 359 mốc diện tích 112,38 ha, đợt 3 nhận bàn giao 14/12/2022 tổng số 71 mốc, diện tích 18.6 ha.

Về công tác tiến hành đo đạc, lập bản đồ, tính đến cuối tháng 12/2022, Hoài Đức đã có 7 xã lập xong gồm xã: Minh Khai, Dương Liễu, Đức Thượng, Yên Sở, Đông La, La Phù, Cát Quế và một phần xã Song Phương; 2 xã cơ bản xong là Đắc Sở và Tiền Yên; các xã đang thực hiện đo đạc, quy chủ gồm: xã An Thượng, xã An Khánh, một phần xã Song Phương, một phần xã Đức Thượng.

Bên cạnh đó, huyện đã phê duyệt phương án hỗ trợ di chuyển mộ chí đối của 714 hộ trên địa bàn 9 xã, với tổng số 2165 ngôi mộ, số tiền 21.8 tỉ đồng. Trong đó có 1.171 ngôi mộ đã được di chuyển. Đã chi trả được 1.077 ngôi mộ, số tiền 10,4 tỉ đồng. Mộ chí phê duyệt đợt 2 tổng số 805 ngôi mộ, số tiền 8.86 tỉ của 2 xã Dương Liễu và xã Đông La (đang đợi kinh phí chi trả)

leftcenterrightdel
 Mô hình đường vành đai 4. Ảnh Đình Tường

Huyện cũng đã phê duyệt 1.946 hộ đất nông nghiệp, diện tích 50.9 ha số tiền 530,2 tỉ đồng. Đã chi trả xong 366 hộ số tiền 121,3 tỉ đồng.

Tính đến trung tuần tháng 2/2023, UBND huyện Hoài Đức đã bàn giao xong 769 mốc chỉ giới, với diện tích 239,63 ha của 12 xã. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp khoảng 166,48 ha, của 5.783 hộ; đất có nhà ở diện tích khoảng 0,66 ha của 115 hộ; còn lại 72,49 ha đất công và đường, mương nội đồng (bao gồm số ngôi mộ đã kê khai 2.342 ngôi).

Tại xã Song Phương, UBND huyện Hoài Đức phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án Vành đai 4.

Về diện tích phải thu hồi thuộc địa bàn xã, theo Chủ tịch UBND xã Song Phương Đỗ Văn Toàn, xã có diện tích đất đã nhận bàn giao để thực hiện dự án 52,4ha, trong đó 41.8ha đất  đất nông nghiệp phải thực hiện thu hồi: gồm 36ha của 1100 hộ dân và 5.8ha đất giao thông, thủy lợi.

Đối với diện tích nhận bàn giao mốc giới đợt 1, tính đến ngày 10/11/2022, UBND huyện đã phê duyệt phương án đối với 214 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nằm trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án, tổng diện tích thu hồi 63.968 m2, tổng số tiền BTHT: 66,7 tỉ đồng. Ngày 15/12/2022, UBND xã Song Phương phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức chi trả, kết quả có 211/214 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, số tiền BTHT là 65,4 tỉ đồng. Còn lại 3 hộ chưa nhận tiền (2 hộ sai diện tích và 1 hộ không có mặt tại địa phương nên chưa chi trả được).

Hiện UBND xã Song Phương đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất niêm yết công khai dự thảo phương án từ ngày 06/12/2022 đối với 24 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích thu hồi là 1,05ha, số tiền BTHT là 12,4 tỉ đồng.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ di chuyển mộ chí và chi trả tiền đối với các phương án đã được UBND huyện phê duyệt  khi có kinh phí. Đồng thời tiếp tục thông báo các hộ gia đình, cá nhân kê khai, kiểm đếm và di chuyển mộ chí trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các xã trình UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất tới các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã đã nhận bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng tại thực địa.

Dự kiến hết 31/1/2023, tổng giải ngân của huyện là 539 tỉ đồng theo QĐ 4652 của UBND Thành phố. Dự kiến trong quý 1/2023 giải ngân khoảng 700 tỉ đồng. Đồng thời huyện Hoài Đức phấn đấu trong tháng 6/2023 sẽ bàn giao 80% mặt bằng và trước tháng 12/2023 sẽ cơ bản hoàn thành công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án trên địa bàn.

Việc xây dựng đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ mở ra không gian phát triển mới, với các khu công nghiệp, khu đô thị, tránh ách tắc giao thông, khai thác quỹ đất.

 

Đình Tường- Ngọc Anh