Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) có không gian khá hẹp, bị giới hạn bởi núi và biển. Quỹ đất cho phát triển các công trình hạ tầng đô thị và các khu dân cư không nhiều, tuy nhiên vẫn có những khu đất “vàng” đắc địa gần trung tâm thành phố bị bỏ hoang từ nhiều năm qua.

Một trong những khu đất này nằm ngay phía Bắc cầu Trần Phú.

Khu đất thuộc diện đất “vàng” bởi nằm trên con đường biển, trục đường chính của thành phố Nha Trang.

leftcenterrightdel
 Khu đất ven biển bỏ hoang nằm phía Bắc cầu Trần Phú, gần trung tâm thành phố Nha Trang. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Dải đất có mặt tiền đường biển trải dài hơn 500 m. Ảnh: GM.
leftcenterrightdel
 Phía trước là Hòn Đỏ, một phần của danh thắng quốc gia Hòn Chồng- Hòn Đỏ. Ảnh: NH.

Có mặt tiền đường biển dài tới  hơn 500 m, nằm kề danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ, đây nguyên là mặt bằng dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao (Nha Trang Sao).

Dự án Nha Trang Sao có diện tích 103.568 m2, gồm 44.152 m2 mặt đất và 59.416 m2 mặt nước, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 3/2012, do Công ty cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công vào đầu năm 2014, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016, vốn đầu tư 30 triệu USD.

leftcenterrightdel
 Khu đất thời điểm năm 2016. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Phần phía Bắc khu đất. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Người dân tận dụng mặt bằng để phơi rong biển. Ảnh: NH.

Tiến độ kế hoạch thì như vậy, nhưng sau 5 năm kể từ thời điểm khởi công, đến cuối năm 2018, dự án vẫn cơ bản là bãi đất trống. Khu đất như bị ruồng rẫy, trở thành nơi người dân đổ rác thải, xà bần, cỏ dại um tùm.

Năm 2018, tỉnh Khánh Hòa chủ trương rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên.

Tháng 1/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi dự án.

Sau thời điểm này, khu đất gần như vô chủ.

leftcenterrightdel
 Ngoài một diện tích nhỏ được sử dụng làm bãi đậu xe, phần lớn mặt bằng có diện tích thực tế rộng 5-6 ha bị bỏ hoang. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Phần phía Nam khu đất. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Khu đất kề bên danh thắng Hòn Chồng. Ảnh: NH.

Trước thực tế một diện tích đất “vàng” lớn gần trung tâm thành phố hoang phế, gây lãng phí tài nguyên, môi trường ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị, trong khi diện tích công viên cây xanh trên đầu người tại phố biển khá thấp, cuối tháng 10/2019, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có văn bản gửi UBND tỉnh, yêu cầu rà soát tiến độ thực hiện quyết định thu hồi dự án.

Phần đất được thu hồi sẽ được dùng để xây công viên, phục vụ mục đích công cộng, giải trí cho người dân và du khách.

Văn bản yêu cầu, tình hình thực hiện thu hồi dự án phải được báo cáo trước ngày 10/11/2019.

Tháng 3/2021, thành phố Nha Trang thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án. Tuy nhiên sau thời điểm này, đến nay, đã 2 năm trôi qua, khu đất tiếp tục bị bỏ hoang.

leftcenterrightdel
 Bãi đất trở thành nơi xả rác. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Cỏ dại um tùm. Ảnh: NH.

Ngoài một diện tích nhỏ được sử dụng làm bãi để xe, phần lớn mặt bằng còn lại, có diện tích thực tế khoảng 5-6ha, bị bỏ hoang hoàn toàn.

Không hàng rào, khu đất trở thành nơi xả rác, xà bần, ruồi nhặng ô uế; cũng là “bãi đáp” của các đối tượng chích, hút.

Nha Trang đang gấp rút đẩy mạnh chỉnh trang bộ mặt độ thị tiến tới kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, tuy thế, dải đất hoang nhếch nhác phía Bắc cầu Trần Phú đang bị.. lãng quên.

V.H