Sáng ngày 20/7, trao đổi với báo chí, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố, thiên tai và TKCN (UPSCTN và TKCN), cho biết, cơ quan này đã điều động 1 máy bay trực thăng để tìm kiếm ngư dân Bình Thuận mất tích.

Trước đó, ngày 19/7, sau khi tìm thấy 4 thuyền viên của tàu cá BTh 97478 TS mất liên lạc từ sáng ngày 10/7 đang trôi dạt trên chiếc thuyền thúng, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia UPSCTN và TKCN điều động trực thăng để tìm kiếm 8 nạn nhân còn lại.

Văn bản cho biết, vào lúc 13h11’ ngày 19/7, tàu cá Bình Định BĐ 96935 TS, do ông Lê Minh Thư, trú Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định làm chủ, phát hiện một thúng chai, trên đó có 4 thuyền viên của tàu cá BTh 97478 TS tại tọa độ10o31’N - 113o04’E, cách vị trí cuối cùng của tàu nạn 242 hải lý về hướng đông, đông bắc.

leftcenterrightdel
 Trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: phongkhongkhongquan.vn

Thông tin từ các thuyền viên được cứu cho biết, sau khi tàu cá BTh 97478 TS gặp sự cố, các thuyền viên trên tàu đã chia ra đi trên 2 thuyền thúng, gồm 1 thúng 7 người, thúng còn lại 8 người. Thúng 7 người đã được tìm thấy, trong đó 3 người đã tử vong, được thuyền viên bỏ thi thể xuống biển. Thúng 8 người hiện chưa có thông tin.

Để kịp thời cứu các thuyền viên còn mất tích, UBND tỉnh Bình Thuận Ủy ban quốc gia UPSCTN và TKCN, đề nghị điều động trực thăng bay tìm kiếm tại khu vực đã tìm thấy các thuyền viên tàu cá BTh 97478 TS.

V.H