Chiều ngày 13/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, mặc dù địa phương đã và đang nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên hiện vẫn chưa liên lạc được với các thuyền viên tàu cá BTh 97478TS hành nghề lưới vây rút chì mất tích từ sáng ngày 10/7.

“Theo nhận định, khả năng tàu cá đã bị phá nước và chìm.”, nguồn tin cho biết, lưu ý, tàu cá BTh 97478TS mất tích khi đang trên đường trở về cảng Phan Thiết, trên tàu chở cá nặng.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố, thiên tai và TKCN, lúc 5h07’ ngày 10/7, tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 85 hải lý, tàu cá BTh 97478TS/18 lao động, bị mất liên lạc và tín hiệu giám sát hành trình.

leftcenterrightdel
 Tàu cá về cảng trong điều kiện thời tiết chuyển xấu. Ảnh minh họa.

Ngay sau khi chủ tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu xác minh thông tin, thông báo, huy động các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu bị mất liên lạc tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm.

Theo người nhà của chủ tàu kiêm thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, tàu cá BTh 97478TS sáng ngày 12/7, điện thoại ông Toàn có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.

Tàu cá BTh 97478TS trở về đất liền trong điều kiện thời tiết chuyển xấu. Hôm 9/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cảnh báo, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,5-3,5m. Cảnh báo từ khoảng ngày 10-13/7 ở vùng biển phía Nam của Biển Đông  tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

V.H