Ngày 8/2, các quận/huyện trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Năm nay, toàn thành phố có 1.308 thanh niên nhập ngũ, trong đó 1.012 thanh niên trở thành chiến sĩ của các đơn vị quân đội và 296 thanh niên gia nhập lực lượng Công an.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho các tân binh. (Ảnh: LT)

Tại các điểm giao quân của các quận trên địa bàn Đà Nẵng, ngay từ sáng sớm, các phường đã đưa thanh niên nhập ngũ có mặt tại lễ giao nhận quân. Sau khi nhận quân, các đơn vị tiến hành kiểm tra quân số, kiểm tra thông tin lần cuối trước khi đưa các tân binh lên xe trở về đơn vị.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao hoa động viên tinh thần cho các chiến sĩ. (Ảnh: XH)

Năm 2023, trong số 1.308 công dân nhập ngũ đợt này, có 654 thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông, chiếm 64,6%; 161 thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, chiếm 15,9%; có 1 đảng viên và 5 cán bộ, công nhân viên chức.

leftcenterrightdel
 Các tân binh bước lên cầu Vinh Quang với nụ cười rạng rỡ, tự hào. (Ảnh: LT)

Tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) có 219 thanh niên, trong đó 166 tham gia nghĩa vụ quân sự, công an có 53 thanh niên; quận Thanh Khê có 226 thanh niên (quân sự 177 thanh niên, công an 49 thanh niên); quận Sơn Trà có 179 thanh niên (quân sự 137 thanh niên, công an 42 thanh niên); quận Liên Chiểu có 179 thanh niên (quân sự 140 thanh niên, công an 39 thanh niên); quận Cẩm Lệ có 171 thanh niên (quân sự thanh niên 131, công an 40 thanh niên); quận Ngũ Hành Sơn có 106 thanh niên (quân sự 81 thanh niên, công an 25 thanh niên) và huyện Hòa Vang có 225 thanh niên (quân sự 180 thanh niên, công an 45 thanh niên tham gia).

leftcenterrightdel
 Người thân, bạn bè đã có mặt sớm để động viên, tiễn các tân binh lên đường. (Ảnh: LT)

Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết: Công tác giao nhận quân diễn ra gọn nhẹ, nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng, ấm áp và tuyệt đối an toàn.

leftcenterrightdel
 Trong không khí thiêng liêng tiếng trống tòng quân giục giã, cảm xúc bịn rịn chia tay, các tân binh gói ghém tất cả yêu thương vào hành trang vững bước qua cầu vinh quang. (Ảnh: LT)

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện tham mưu lãnh đạo địa phương phân công cán bộ, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp bám sát địa bàn, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ, kể cả quân số dự phòng; giải quyết những vướng mắc, phát sinh trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão và đến ngày giao quân, kịp thời thông báo cho đơn vị nhận quân thống nhất điều chỉnh số quân bảo đảm chỉ tiêu được giao.

leftcenterrightdel
 Các tân binh được tặng hoa và quà trước khi lên xe về đơn vị (ảnh: LT)

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà những gia đình có công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2023. Bên cạnh đó, tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng hướng dẫn, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh.

leftcenterrightdel
 Giây phút chia tay của tân binh với người thân. (Ảnh: LT)

Các tân binh khắc ghi lời dặn dò và giao nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương giữ gìn sức khỏe, ra sức rèn luyện, học tập, chấp hành tốt các quy định, phát huy truyền thống của quê hương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong môi trường quân đội, xứng đáng là người thanh niên Việt Nam kiên cường, dũng cảm, không ngại khó khăn, chung sức, chung lòng làm tròn nhiệm vụ “Bảo vệ Tổ quốc”.


L.T - Xuân Hiền