Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 27/12, không khí lạnh ảnh hưởng khắp các tỉnh Bắc Bộ. Thời tiết tại các tỉnh phía Bắc có nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Trời rét đậm. Khu vực Hà Nội sáng nay không mưa, trời chuyển lạnh và rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 14-17 độ.

leftcenterrightdel
 Vào đầu giờ sáng, nhiệt độ ở khu vực nội đô Hà Nội khoảng 12 - 14 độ C kèm theo gió lạnh.
leftcenterrightdel
  Người dân ra đường trang bị áo khoác dày nhưng vẫn cảm nhận rõ cái lạnh "thấu da thịt".
leftcenterrightdel
 Những cơn gió càng khiến người đi đường cảm thấy buốt giá hơn.
leftcenterrightdel
Nhiều người mặc áo ấm tại các điểm chờ xe buýt để tránh gió lạnh.
leftcenterrightdel
 Nhiều người đi đường đã mặc thêm áo mưa để phần nào hạn chế gió rét.
leftcenterrightdel
 Một em bé được bố mẹ trang bị thêm áo ấm khi ra đường.
leftcenterrightdel
 Dù lạnh giá, nhưng nhiều người vẫn mặc ấm duy trì thói quen tập thể dục buổi sớm.
leftcenterrightdel
 Các bác xe ôm và tiểu thương dưới chân cầu Long Biên đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ khách.
leftcenterrightdel
Đây là đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.
leftcenterrightdel
 Một tài xế xe ôm tranh thủ nghỉ ngơi khi vắng khách do thời tiết quá rét, ít người chọn sử dụng loại hình phương tiện này.
leftcenterrightdel
 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ kéo dài đến hết ngày thứ 4 tuần này (31/12).
Viết Văn