leftcenterrightdel
 Công an huyện Thanh Hà xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Ảnh: CATHD

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại 111 chốt trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng chức năng đã kiểm soát 48.550 lượt người, 35.623 lượt phương tiện, phát hiện 46 trường hợp sốt trên 37,5 độ, đã đưa về cơ sở y tế tiến hành kiểm tra, cách ly tại nhà 41 trường hợp, nhắc nhở 255 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối cách ly, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn tránh, che dấu, không chấp hành biện pháp cách ly y tế.

Nắm tình hình, phát hiện, xử lý các đối tượng có hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt, đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh; phối hợp viết, đăng tải các tin bài có tính chất định hướng dư luận xã hội và quần chúng nhân dân.

Từ ngày 25/7 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 8 vụ, 8 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh; 1vụ, 1 đối tượng sai phạm trong kinh doanh, buôn bán vật tư y tế; đề xuất các cấp có thẩm quyền xử phạt 3,5 triệu đồng 1 trường hợp trốn tránh biện pháp cách ly y tế tại nhà, xử phạt 13 trường hợp không khai báo y tế, mức phạt 300.000 đồng/1 người.

Huân Thu