leftcenterrightdel
 

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 96% Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa, khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 30 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao từ 29 - 32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 96%, Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi dưới  21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế:Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, vùng núi 34 - 36, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Tuệ Anh