Sáng 7/12, Cơ quan chức năng huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng ven Vườn quốc gia Phú Quốc, thuộc xã Gành Dầu.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng đang cố gắng dập lửa

 Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h25', ngày 6/12 người dân xã Gành Dầu phát hiện vụ cháy rừng ven Vườn quốc gia Phú Quốc nên trình báo cho Cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an, Biên phòng, Quân đội, Kiểm lâm… đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, sau hơn 3 giờ đồng hồ dập lửa, đến hơn 1h ngày 7/12, đám cháy đã được dập tắt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do người dân đốt dọn phát quang gây cháy lan, hiện Cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi xem có phải là đốt rừng để lấn chiếm đất hay không.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Hoàng Anh