Chương trình Mục tiêu quốc gia - Khơi dậy nội lực, tạo động lực phát triển vùng cao

Những năm gần đây, tỉnh Điện Biên nổi lên như một điểm sáng vùng Tây Bắc trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững. Giảm nghèo không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là hành trình tự vươn lên của người dân, với phương châm “trao cần câu thay vì cho con cá”.

Với đặc thù hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, Điện Biên đã chọn hướng đi “chậm mà chắc”,  tập trung đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất, gắn giảm nghèo với đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm. Chính cách tiếp cận đó đã tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy thoát nghèo của người dân vùng cao.

“Chúng tôi không còn chờ được hỗ trợ, mà tự tìm cách vươn lên, coi thoát nghèo là danh dự, là niềm tự hào của mỗi gia đình” - ông Lò Văn Tình, Phìn Hồ, xã Si Pa Phìn chia sẻ.

leftcenterrightdel
 Giao thông Điện Biên đã được đầu tư, giúp di chuyển thuận tiên hơn tạo động lực phát triển kinh tế.                  (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Giai đoạn 2021 - 2025, Điện Biên được Trung ương phân bổ hơn 2.063 tỉ đồng triển khai 7 dự án trọng điểm, hướng đến các trụ cột: phát triển hạ tầng, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nhà ở và nước sạch nông thôn.

Nhờ đó, tỉnh đã xây dựng hơn 200 mô hình sinh kế, tạo sinh kế ổn định và bền vững cho hàng chục nghìn hộ dân. Các mô hình trồng mắc ca, cà phê Catimo, quế, dược liệu, nuôi ong lấy mật... không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, tạo chuỗi giá trị gắn kết giữa doanh nghiệp,  hợp tác xã, hộ nông dân.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên cho biết: “Đến nay, toàn tỉnh đã trồng gần 300 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, triển khai 110 dự án liên kết theo chuỗi giá trị và 338 dự án cộng đồng. Mỗi dự án đều hướng đến mục tiêu lâu dài: tạo việc làm, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân.”

Từ mô hình nhỏ đến khát vọng lớn, Chuyển mình trong từng con số

Một trong những điển hình thành công là mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã Quài Tở, Bà Lò Thị Lả, bản Pom Ban, chia sẻ: “Trước đây, bà con chỉ quen trồng ngô, lúa nương, quanh năm thiếu ăn. Giờ được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống và vốn, cuộc sống khá lên, nhà nào cũng có thu nhập ổn định.”

Những mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn: biến rừng thành nguồn sinh kế, biến đất khó thành đất vàng, giúp người dân hiểu rằng thoát nghèo không chỉ nhờ chính sách mà còn nhờ ý chí và tri thức.

leftcenterrightdel
 Mô hình trồng mắc ca đã mang lại giá trị kinh tế cao, mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp vùng cao Điện Biên.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo ở Điện Biên giảm nhanh và vững chắc: Năm 2021: 34,9%; Tháng 9/2025: còn khoảng 19,3%; Dự kiến cuối năm 2025: giảm xuống còn 18,9%, bình quân mỗi năm giảm gần 4,5%, đạt 80% mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt, hơn 2.000 hộ tự nguyện xin thoát nghèo, trên 66.000 hộ vượt ngưỡng nghèo, là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức của người dân từ “muốn thoát nghèo” đến “chủ động làm giàu”.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm, trong đó giảm 5,5% ở các huyện nghèo, 5% ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu có hai huyện thoát nghèo vào năm 2025.

Hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Từ ngày 1/7/2025, Điện Biên chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo điều kiện để nguồn lực được phân bổ tinh gọn, hiệu quả, các chính sách giảm nghèo đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng.

Trong thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển các mô hình OCOP, đào tạo nghề, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, giúp nông dân thích ứng với thị trường mới.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, biểu dương gương thoát nghèo tiêu biểu được coi là giải pháp nhân văn để lan tỏa tinh thần “Tự lực - Tự cường - Tự tin thoát nghèo”.

leftcenterrightdel
 Nhiều sản phẩm từ nông, lâm nghiệp của Điện Biên được bán tại OCOP.

“Giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là quá trình củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng và phát huy sức mạnh nội sinh của cộng đồng”,  ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.

Thắp sáng niềm tin và khát vọng vùng cao

Từ những mô hình sinh kế nhỏ, từ sự thay đổi trong nhận thức của người dân, Điện Biên đang từng bước viết nên câu chuyện giảm nghèo bằng chính sức dân.

Giảm nghèo ở Điện Biên không chỉ là thoát nghèo vật chất, mà còn là sự chuyển mình về tinh thần, tư duy và niềm tin phát triển.

Trên mảnh đất từng chịu nhiều thiệt thòi của lịch sử, hôm nay đang nảy mầm những hy vọng mới từ đồi cà phê Mường Ảng, rừng mắc ca Tuần Giáo, đến vạt quế, rừng dược liệu Nậm Pồ… Tất cả tạo nên bức tranh Điện Biên mùa đổi thay rực rỡ sắc xanh của niềm tin và ý chí vươn lên.

Với định hướng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng tạo và đồng lòng của nhân dân, Điện Biên sẽ không chỉ thoát nghèo, mà còn vươn lên phát triển nhanh, bền vững, trở thành hình mẫu về khơi dậy nội lực, phát huy sức dân trong công cuộc đổi mới hôm nay.

Ngọc Hà Anh