Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày 11/8/2021, tại thôn Ra Lộc - A Sóc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới. trong lúc trèo cây hái nhãn, 3 cháu bé đụng phải tổ ong vò vẽ nên đã bị đàn ong tấn công với nhiều vết đốt. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu ngay nhưng 1 cháu bé 5 tuổi đã tử vong do bị quá nhiều vết đốt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng cùng các cơ quan, đoàn thể đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên đối với gia đình các cháu.

leftcenterrightdel
Ô
 Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới động viên gia đình cháu bé tử vong

Trong những ngày hè, ong thường bay về làm tổ rất nhiều trên các cành cây, bụi rậm. vì vậy, các bậc cha mẹ cần thường xuyên phát quang bụi rậm, cắt tỉa cành cây xuanh quanh khu vực nơi ở để hạn chế việc ong về làm tổ; quan tâm, để ý đến con em mình, nhất là các trẻ nhỏ, hướng dẫn cho trẻ biết sự nguy hiểm của ong và phải tránh xa, không tự ý chọc, đụng vào các tổ ong…để không còn xảy ra những sự việc đau lòng.

C.N