Vào khoảng 23 giờ 30 phút 2/11, tại quán bar X5 (thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều người hoảng loạn, thương vong.

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, 3 nạn nhân nữ tử vong trong vụ cháy quán bar X5 gồm Lê Thanh T. (SN 2001, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Phan Thu P. (SN 2002, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Ánh N. (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai).

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, vào khoảng thời gian trên, nhiều người phát hiện có tiếng hô lớn do xảy ra cháy trong quán bar, nhiều nam nữ thanh niên chạy ra ngoài vô cùng hoảng loạn.

Lực lượng chức năng đã có mặt thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Đám cháy lớn, lượng khói tỏa ra mù mịt khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Quán bar X5 được xây dựng khép kín nên công tác cứu hộ cứu nạn có phần khó khăn. Đến khoảng 2h sáng 3/11, lực lượng chức năng mới phá được tường quán bar để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và khống chế ngọn lửa.

leftcenterrightdel
 Lực lượng PCCC vất vả khống chế, dập tắt đám cháy. Ảnh: Nguyễn Nghĩa. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nhiều người hoảng loạn từ trong quán bar X5 chạy ra khi đám cháy xảy ra.  Ảnh: Nguyễn Nghĩa. 

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Đỗ Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tứ Trưng xác nhận quán bar X5 nằm trên địa bàn thị trấn.

Ông Đỗ Văn Thức cho biết: “Đám cháy lớn khiến một số người bị thương, nhưng còn cụ thể có người tử vong hay không chúng tôi đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan công an”.

Nguyên nhân ban đầu được cho rằng, trong quá trình quán X5 đốt pháo điện đã bén vào bóng bay bơm khí hydro trên trần nhà dẫn đến hỏa hoạn.

Còn lãnh đạo thị trấn Vĩnh Tường, địa bàn giáp ranh xác nhận vụ cháy khiến 3 nạn nhân tử vong.  

Được biết, quán bar X5 nằm cách xa khu dân cư nằm giáp ranh giữa thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường. Quán bar X5 được xây dựng kiên cố.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

 

Trần Vũ