Ngày 14/11, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Đức Tuấn (SN 1984, trú tại phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30 ngày 18/6, Tuấn đến nhà anh Trần Quốc Sự (tại phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) để nhậu và hát Karaoke cùng với một số người khác. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Đình Tiến cùng vợ là chị Hà Thị Thu Hiền đến nhà anh Sự để hát Karaoke.

Thấy vợ chồng anh Tiến vào nhà anh Sự, Tuấn nói: “Say rồi thì về chứ nhậu gì nữa và say có vợ dìu đi thích nhỉ”. Tức giận, anh Tiến nói: “Mày để ý vợ tao à”, rồi hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, anh Tiến đứng dậy dùng tay đánh Tuấn nhưng không trúng. Dù được anh Sự can ngăn nhưng cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau. Thấy Tuấn đi lại chỗ anh Tiến, chị Hiền cản lại và nói: “Sao mày đánh chồng tao”.

Lúc này, Tuấn tát chị Hiền 2 cái vào mặt và bị chị Hiền đánh lại 2 cái. Cùng lúc này, Nguyễn Anh Tú (bạn của con gái chị Hiền) thấy Tuấn đánh chị Hiền nên xông vào đấm Tuấn 1 cái vào đầu. Khi Tuấn bỏ chạy ra phía thùng rác thì bị anh Tiến nhặt đá ném nhưng không trúng.

Sau đó, Tuấn nhặt được 1 cục đá và 1 cục bê tông ở cạnh thùng rác rồi ném về phía vợ chồng anh Tiến nhưng trúng vào đầu cháu Nguyễn Hà Yến Vy (SN 2012, con vợ chồng anh Tiến) vừa đi từ trong nhà ra đứng trước cổng, gây thương tích.

Ngay sau đó, Tuấn bị người dân giữ lại và giao cho cơ quan Công an xử lý. Riêng cháu Vy được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk (nay là Bệnh viện Vùng Tây Nguyên) cấp cứu. Tại kết luận pháp y thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận, cháu Nguyễn Hà Yến Vy bị khuyết sọ trán trái, nứt sọ trán hai bên, dập xuất huyết não trán trái, tỉ lệ thương tích là 35%.

Tại cơ quan Công an bị can Lê Đức Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Chính