Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được 8 thi thể trong 2 vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My.

Trong đó, hầu hết thi thể được tìm thấy tại điểm sạt lở xã Trà Leng...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ sạt lở
leftcenterrightdel
 Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm người bị nạn.
Như BVPL đã thông tin, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra chiều tối ngày 28/10 tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vùi lấp nhiều hộ dân tại đây.

Thông tin ban đầu có khoảng hơn 11 hộ dân bị sạt lở vùi lấp nhà. Số người dân bị vùi lấp có thể lên đến hàng chục người. Ban đầu xác định có khoảng 53 người bị vùi lấp.

Một vụ khác, xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 28/9, tại thôn 3 xã Phước Lộc, sạt lở đất đã khiến 11 người chết và mất tích. Người dân băng rừng đi đến nơi xảy ra sự cố để cứu nạn. Đến lúc 9 giờ ngày 29/10, lực lượng tại chỗ, người dân tại thôn đã tìm được 3 thi thể.

Danh tính người tử vong và bị thương ở xã Trà Leng.

Danh sách người tử vong:

1. Đinh Văn Thiệu, SN 1993

2. Vũ Thị Kim Hồng, SN 1990

3. Đinh Thị Thiên Ân, SN 2020

4. Đinh Thị Mai Hương, SN 2016

5. Vũ Văn Nam, SN 1983

6. Vũ Thị Nhung, SN 2008

7. Vũ Thị Thảo, SN 2010

8. Vũ Ngọc Trãi, SN 2012

Danh sách người bị thương:

1. Hồ Thị Làn, SN 1983

2. Đinh Phạm Công, SN 2000

3. Đinh Thị Thanh, SN 1987

4. Đinh Thị Bích Lan, SN 2014

5. Vũ Ngọc Trường, SN 1984

6. Vũ Minh Triều, SN 2019

7. Hồ Thị Phương, SN 1984

8. Đinh Thị Kim Hằng, SN 2009

9. Đinh Hoàng Thái, SN 2014

Kiều Thoan - Trúc Lâm