Sáng 29/10, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 4 thi thể trong vụ sạt lở đất vùi lấp 53 người dân tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Trước đó, tối qua, 28/10, lực lượng chức năng cũng tìm thấy 7 thi thể. Như vậy đã có 11 thi thể được tìm thấy trong 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ngày 28/10 tại Quảng Nam.

leftcenterrightdel
 Sáng nay lực lượng chức năng vẫn tích cực mở đường vào nơi sạt lở

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 28/10, sau tiếng nổ lớn, một quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp một ngôi làng có 11 hộ dân sinh sống tại thôn 1, xã Trà Leng. Ban đầu, lực lượng chức năng cho biết khoảng 45 người bị mất tích. Vào cùng thời điểm trên, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cũng xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp khoảng 8 người. Như vậy, đến sáng nay 29/10, 2 vụ sạt lở đã khiến 11 người chết, 42 người đang mất tích.

leftcenterrightdel
 Sạt lở nghiêm trọng khiến 11 người chết, 42 người mất tích

Rạng sáng nay, lực lượng công binh thuộc Quân khu 5 đã khẩn trương mở đường tiếp cận nơi xảy ra sự cố. Do ảnh hưởng của bão số 9, đường vào huyện Nam Trà My nhiều đoạn bị cây cối ngã đổ chắn đường. Lúc 2 giờ sáng nay 29/10, đoàn công binh gồm nhiều phương tiện, xe thông tin, xe hậu cần và đông đảo cán bộ chiến sĩ xuất phát đến hiện trường sạt lở nói trên.

leftcenterrightdel
 Lực lượng công binh mở đường rạng sáng 29/10

22h 30 đêm 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.
Tại cuộc họp Phó Thủ tướng thống nhất thành lập 3 sở chỉ huy gồm: sở chỉ huy chính đặt tại Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân (Nam Trà My) để tìm kiếm cứu nạn.
Cũng trong đêm 28/10, nhận được tin báo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện khẩn gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xuân Nha