leftcenterrightdel
 Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ  động viên người nhà anh Lý A Dia.

Công nhân được tìm thấy là anh Lý A Dia (SN 1997) trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Đáng tiếc, anh Lý A Dia đã tử vong tại cuối hầm.

Sau khi tìm thấy thi thể anh Lý A Dia, lực lượng cứu hộ đã bàn giao thi thể nạn nhân cho cơ quan chức năng làm thủ tục khám nghiệm tử thi theo đúng quy định pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, Công ty TNHH số 6 hỗ trợ phương tiện đưa thi thể nạn nhân, người nhà nạn nhân về bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên gia đình anh Lý A Dia.

Để hỗ trợ gia đình nạn nhân, trước đó, ngày 7/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Nậm Pồ đã thăm hỏi, động viên gia đình anh Lý A Dia. Trong suốt thời gian đợi lực lượng chức năng tìm kiếm anh Dia, Công ty TNHH số 6 đã thường xuyên thăm hỏi, động viên người thân trong gia đình anh Dia; đồng thời hỗ trợ mọi điều kiện cần thiết để lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong hầm.

Trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, tìm kiếm người mắc kẹt trong hầm thủy điện Phi Lĩnh những ngày qua, Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Điện Biên cho biết thêm: Quá trình tìm kiếm người bị nạn rất khó khăn bởi đường hầm dài hơn 232m ngập kín nước; đường hầm chạy sâu trong lòng núi, có độ dốc 5%. Lượng nước, bùn, đá, cây gỗ trong hầm ước hàng nghìn m3. Vào sâu trong hầm có nhiều mạch ngầm, lượng nước đùn lên rất lớn, cho nên thời gian tìm thấy nạn nhân kéo dài hơn dự kiến. Thêm vào đó là trận lũ cuối chiều ngày 5/7 bất ngờ đổ vào hầm càng khiến lượng nước nhiều thêm.

Trước đó, khoảng 6h ngày 3/7, mưa lũ từ khe suối bản Phi Lĩnh bất ngờ đổ về tràn vào hầm số 3 thủy điện Phi Lĩnh cuốn trôi 4 công nhân đang thi công tại cửa hầm.

Được sự hỗ trợ giúp sức của công nhân, người dân quanh khu vực, 3 công nhân, gồm các anh: Giàng A Chớ,  Giàng A Lử, Sùng A Cử  đã được cứu khỏi dòng nước lũ và được chuyển ngay đến Trung tâm Y tế huyện Mường Chà điều trị. Người mắc kẹt trong hầm là anh Lý A Dia trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn.

Để tìm kiếm người bị nạn, suốt từ sáng ngày 3/7 đến đêm qua (7/7), hàng trăm người là Dân quân; cán bộ, chiến sĩ Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đồn biên phòng Si Pa Phìn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, công nhân Công ty TNHH số 6 Điện Biên; cán bộ, nhân dân xã Si Pa Phìn cùng 42 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã làm việc cả ngày lẫn đêm suốt 5 ngày liền. Nhiều cán bộ, chiến sĩ kiệt sức; 2 chiến sĩ bị ngạt được cấp cứu kịp thời.

Hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm người bị nạn sau rất nhiều ngày làm việc cật lực, gian nan, sáng nay cán bộ, chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Điện Biên khẩn trương thu dọn máy móc, thiết bị. Nhiều người trong số cán bộ, chiến sĩ ấy đã kiệt sức, nhưng mọi người phần nào an tâm vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hạ Trang