* Trại giam Nà Tấu Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên:
Sáng 1/9/2025, Trại giam Nà Tấu Cục C10 (Bộ Công an) và Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước. Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại Giam Nà Tấu và lãnh đạo VKSND tỉnh Điện Biên trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 47 phạm nhân. Trong đó Trại giam Nà Tấu 32 phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên 15 phạm nhân.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Trung Hà, Phó Giám thị, phụ trách Trại Giam Nà Tấu cho hay, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt, thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, tạo cơ hội để những người từng lầm lỗi được sửa sai, làm lại cuộc đời, tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân.
    |
 |
Đồng chí Vũ Trung Thành - Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên, Thượng tá Nguyễn Lai Bình và đại diện chính quyền địa phương trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. |
Thượng tá Nguyễn Trung Hà mong rằng, những người đặc xá hôm nay sẽ nhận rõ lỗi lầm trong quá khứ, trân trọng giá trị tự do, chấp hành nghiêm pháp luật, tránh xa tệ nạn, biết tận dụng nghề nghiệp đã được học trong trại giam để lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.
Đại diện các phạm nhân được đặc xá đợt này đã cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước để các phạm nhân cải tạo tốt, có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.
Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên cũng tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 15 phạm nhân.
Thượng tá Nguyễn Lai Bình, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đề nghị các phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá đợt này trở về địa phương tiếp tục tu dưỡng bản thân; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, để hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống
Thượng tá Bình cũng đề nghị các phạm nhân chưa đủ điều kiện trong đợt này sẽ tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt nội quy, học tập và lao động cải tạo tiến bộ để sớm có cơ hội hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.
* Trại tạm giam số 3 thuộc Công an tỉnh Phú Thọ:
Sáng 1/9 Trại tạm giam số 3 thuộc Công an tỉnh Phú Thọ, đóng tại phường Thống Nhất tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho 17 phạm nhân.
Thượng tá Phạm Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự, Giám thị Trại tạm giam số 3 chủ trì buổi Lễ. Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng 8 VKSND tỉnh, lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ, đại diện chính quyền địa phương cùng các gia đình phạm nhân.
    |
 |
Các đại biểu tham dự buổi Lễ. |
Tại buổi lễ, Thượng tá Đinh Thu Hằng - Phó Giám thị Trại tạm giam đã công bố Quyết định đặc xá (đợt 2) năm 2025 của Chủ tịch nước cho 17 phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại. Đây là những phạm nhân đã có quá trình phấn đấu, chấp hành tốt các nội quy, quy định của Trại; có tiến bộ trong quá trình cải tạo, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung về tiền và bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác.
Thượng tá Đinh Thu Hằng động viên những người được đặc xá sau khi trở về địa phương, gia đình nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, phấn đấu trở thành công dân tốt. Cùng với đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các cấp, tổ chức xã hội quan tâm, thường xuyên động viên, giúp đỡ, tạo việc làm cho những người được đặc xá, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng, trở thành những công dân tốt.
    |
 |
Thượng tá Phạm Hùng - Giám thị Trại tạm giam số 3 trao quyết định cho phạm nhân được đặc xá. |
Phát biểu tại buổi lễ Thượng tá Phạm Hùng - Giám thị Trại tạm giam số 3 khẳng định: Đặc xá là một trong những chính sách khoan hồng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội. Thượng tá Phạm Hùng nhắn nhủ những người được đặc xá đợt này trở về địa phương cần sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm, đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì liên hệ với các đoàn thể tổ chức xã hội tại địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ vay vốn làm ăn, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.