leftcenterrightdel
  Làng hoa Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa của khu vực miền Tây, diện tích trồng hoa kiểng toàn thành phố khoảng hơn 600ha.
leftcenterrightdel
  Làng hoa Sa Đéc trồng khoảng 100ha phục vụ riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2020.
leftcenterrightdel

Mỗi năm làng hoa cung ứng ra thị trường khoảng 2,5 đến 3 triệu giỏ hoa, hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng. 

leftcenterrightdel
  Cuối năm, mặc dù giữa trời nắng oi nhưng trên vườn hoa người nông dân trồng hoa vẫn tất bật đều tay làm việc.
leftcenterrightdel
Làng hoa Sa Đéc khởi nguyên là một làng nghề truyền thống hơn trăm năm tuổi, nằm bên bờ sông Tiền.
leftcenterrightdel
Công việc chăm sóc hàng ngàn chậu hoa được bắt đầu từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn.  
leftcenterrightdel

Công đoạn cắt tỉa để chậu hoa gọn gàng chuẩn bị cho mùa hoa Tết của nhân công Làng hoa Sa Đéc.

leftcenterrightdel
 Sắp xếp chậu hoa ra vị trí thuận lợi để chuẩn bị "lên xe".
leftcenterrightdel
Trước đây, hoa chỉ bán ở các tỉnh lân cận nhưng nhiều năm đã có thương hiệu nên khách hàng biết đến. Các lái buôn ở miền Trung, TP HCM đến vườn đặt hàng sớm và đến ngày tự đưa xe đến chở tại vườn.
leftcenterrightdel
  Năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa Tết được vụ mùa nên người trồng hoa đang mong chờ một cái Tết ấm no.
leftcenterrightdel
  Người trồng hoa, chăm sóc hoa ngoài sự chịu khó 'ăn nắng, nằm sương' cần có sự tỉ mỉ và khéo tay.
leftcenterrightdel
  Người trồng hoa phải có đam mê mới làm được, mỗi người trồng hoa có thể xem là một nghệ sĩ.
leftcenterrightdel
Để có được một chậu hoa đẹp thì phải chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ.   
leftcenterrightdel
 Du khách đến Làng hoa Sa Đéc tham quan, trải nghiệm, tận hưởng giữa ngàn hoa.
Huyền Ngân