leftcenterrightdel
 Trại bò nằm sát cạnh khu dân cư.

Chia sẻ với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, người dân trong thôn Thắng Thịnh cho biết, từ khi có trại bò, họ thấy cuộc sống bị đảo lộn; lúc nào cũng hoang mang, lo lắng môi trường sống bị đe doạ. Một trong những vấn đề khiến người dân bức xúc nhất là mùi hôi thối bốc ra từ trại bò. Dù đóng kín cửa suốt ngày, người dân vẫn không tránh khỏi mùi phân và nước tiểu bò bốc lên, đặc biệt là vào buổi trưa nắng hoặc những ngày gió đổi chiều. Ruồi, muỗi và côn trùng cũng từ đó sinh sôi nảy nở, len lỏi vào từng “bữa cơm, giấc ngủ” của họ.

leftcenterrightdel
 Bên trong trại nuôi bò.

Nhiều bà con thôn Thắng Thịnh (xin được giấu tên) chia sẻ: Trại bò có từ gần chục năm nay, quy mô ngày càng lớn. Vì người nuôi bò cũng sinh sống trong thôn, quen biết nhau từ lâu nên mọi người cả nể, không muốn phản đối mạnh. Nhưng khi trại bò “sát vách” nhà dân làm dấy lên nỗi lo về ô nhiễm không khí, nguồn nước và nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ gia súc, nhất là trong bối cảnh khí hậu diễn biến phức tạp và nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn.

Người dân còn cho biết thêm: Vì số lượng bò rất lớn, nên một tháng 2 lần, chủ trại bò bán phân cho người có nhu cầu. Họ phải dùng máy múc để múc phân lên xe, rồi mới chở đi. Mỗi lần như vậy mùi khai, hôi càng trở nên nồng nặc. Tình trạng này cứ kéo dài như thế này mà không được xử lý dứt điểm thì họ không thể chịu nổi.

Bà con cho rằng, trại bò này hoạt động không phép, xây dựng và chăn nuôi trái quy định, không có hệ thống xử lý chất thải hợp chuẩn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dân bức xúc hơn là sự chậm trễ trong xử lý từ phía chính quyền địa phương. Dù đã có nhiều ý kiến, góp ý nhưng đến nay trại bò vẫn tồn tại, thậm chí mở rộng quy mô.

leftcenterrightdel
 Nơi tập kết chất thải nằm lộ thiên, không được che chắn bất cứ vật dụng gì.

Thông tin từ UBND xã Nga Sơn cung cấp, mới đây xã cũng đã kiểm tra hoạt động chăn nuôi của hộ gia đình nói trên; đồng thời yêu cầu trại bò này dọn dẹp, bốc số phân đang tập kết ngay cạnh khu vực chăn nuôi và cũng gần khu dân cư. Xã Nga Sơn cho biết, đàn trâu bò của hộ gia đình này có khoảng 400 con. 

Tuy nhiên, ngày 21/8, theo quan sát của phóng viên, trại bò nói trên nằm ngay cạnh khu dân cư, phía sau trại bò là cánh đồng lớn; rất nhiều phân bò vẫn được tập kết, chất thành đống lớn, chình ình lộ thiên ngay cạnh nhà dân như chưa có bất cứ đoàn kiểm tra nào mới làm việc cả. Mùi hôi, khai phát ra từ đây nồng nặc. Một con mương cách khu vực chăn nuôi vài trăm mét cũng có màu đen xì, bà con lo lắng nguồn nước trong khu vực có thể bị ô nhiễm từ trại bò đem tới.

leftcenterrightdel
 Trại bò cách nhà dân chỉ mấy bước chân.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng xã Nga Sơn cho biết: Diện tích đất trong khu vực chăn nuôi, giáp cánh đồng là đất nông nghiệp được chủ hộ chăn nuôi mua lại của người dân xung quanh. Rõ ràng theo quy định chăn nuôi trong khu dân cư như vậy là không được. Ngay cuối tuần này, xã sẽ thành lập các tổ đi kiểm tra nhiều lĩnh vực, trong đó có cả trại bò này và có biện pháp xử lý. 

Ông Hải nhấn mạnh: “Tình trạng để nhân dân phản ánh như vậy sẽ không được. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra việc xây dựng trại bò trên đất nông nghiệp, và vấn đề về môi trường. Xã sẽ yêu cầu chủ chăn nuôi cam kết, xác nhận hiện trạng, để sau này có biện pháp xử phạt (nếu đủ căn cứ).”

Quan điểm của người dân, không ai phản đối việc chăn nuôi, phát triển kinh tế nhưng cần có quy hoạch rõ ràng. Những hoạt động sản xuất nông nghiệp quy mô lớn như vậy phải được đưa ra khỏi khu dân cư, có khoảng cách an toàn và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Việc để một trại bò trái phép tồn tại suốt thời gian dài không chỉ vi phạm quy định mà còn xem nhẹ quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân.

Đinh Huê