Ngày 15/10, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Nam đã tìm được thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích trên sông Na. Nạn nhân là chị  Hồ Thị D. (SN 1994, trú nóc Long Cheng, thôn 1, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My). Thi thể chị D. được tìm thấy cách nơi chị này gặp nạn khoảng 50km.

leftcenterrightdel
 Mưa lũ khiến một số tuyến đường ở Quảng Nam bị sạt lở. Ảnh: Phú Thiện.

Trước đó, khi đang vượt sông Na (đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam) để về nhà thì chị Hồ Thị D. không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể chị D. được tìm thấy tại khu vực sông Tranh (thuộc địa phận xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Sau khi tìm thấy, thi thể nạn nhân đã được chính quyền xã Trà Cang hỗ trợ để gia đình đưa nạn nhân về địa phương an táng.

Mưa lũ tại Quảng Nam cũng khiến một bé trai 2 tuổi đuối nước thương tâm. Nạn nhân là bé trai tên H.X.Th. (SN 2020, thôn Liên Thuận, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc).

leftcenterrightdel
 Phía sau ngôi nhà nơi cháu bé đuối nước ngập sâu. Ảnh: N.Q.

Theo đó, trưa 15/10, người thân cháu Th. phát hiện thi thể bé Th. trong tình trạng đã tử vong phía sau nhà. Xung quanh ngôi nhà nơi cháu Th. tử vong nước lụt ngập rất sâu, nơi cháu bé bị đuối nước ngập hơn 1m. Nguyên nhân được xác định là do cháu bé ra phía sau nhà chơi, không may ngã xuống nước.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mưa lũ kéo dài vừa qua đã làm cho hơn 4.000 ngôi nhà tại địa phương này bị ngập. Trong đó có  2.695 ngôi nhà bị ngập dưới 1m, 1.423 nhà bị ngập từ 1-3m. Hơn 30ha hoa màu, 20 nghìn cây cảnh bị ngập úng, đổ ngã. Mưa bão cũng đã làm nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị sạt lở, hư hại…

P.V