Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, tối 29/10, tổ công tác do Trung tá Trần Hiệp Sỹ, Cụm trưởng Cụm cơ động chó nghiệp vụ số 4, (đóng tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), trường Trung cấp 24 Biên phòng đã lên đường vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, những người mất tích còn lại.
 
leftcenterrightdel
 Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiếp tục
leftcenterrightdel
 Nơi dòng suối đổ xuống vùi lấp nhiều người dân xã Trà Leng

Tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên và 3 chó nghiệp vụ đã hành quân ngay trong đêm 29/10, đến sáng 30/10 tổ công tác sẽ tiếp cận hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Đây là tổ công tác gồm cán bộ, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ đã thực hiện hiệu quả công tìm kiếm cứu nạn ở nhiều vụ sạt lở đất trên địa bàn miền Trung.

leftcenterrightdel
Chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam khiến 52 người bị nạn. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 33 người còn sống, và thi thể 8 nạn nhân. Hiện vẫn còn 11 người đang mất tích. Công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Xuân Nha