Đêm 16/7, cơn mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ khiến một số tuyến đường tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bị ngập nước. Nhiều tuyến phố biến thành sông, ô tô xe máy ngập nước nằm là liệt giữa đường. Nhiều tuyến phố như đại lộ Lê Nin, Phan Đình Phùng, Đặng Thái Thân, Trần Hưng Đạo… ngập nước sâu từ 30 cm, đến 50 cm. Đặc biệt, tuyến đường Đặng Thái Thân, nước sâu gần 60cm. Nhiều gia đình phải dùng thuyền di chuyển, trẻ em đưa phao tắm ra nghịch nước…

Trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng và trưa 17/7 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới gần bờ là cấp 3. Dự báo trong ngày 17/7, các tỉnh Bắc miền trung tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ: 30 - 50mm, lớn nhất 70 - 120mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, trung du và ngập lụt ở vùng trũng và đô thị ở các tỉnh trong khu vực.

Sau đây là một số hình ảnh do PV báo Bảo vệ pháp luật ghi lại vào sáng và trưa nay 17/7, trên các tuyến phố tại TP Vinh, Nghệ An:

leftcenterrightdel
 Tuyến đường Trần Hưng Đạo ngập cao trên 30 cm xe cộ đi lại rất khó khăn...
leftcenterrightdel
Tuyến đường Đặng Thái Thân, trẻ em đưa phao ra nghịch nước trên đường...
leftcenterrightdel
 Tuyến đường Phan Đình Phùng đoạn qua chợ Vinh, nước cũng ngập ứ...
leftcenterrightdel
 Đường Hoàng Phan Thái nước mênh mông
leftcenterrightdel
 Nhiều Văn phòng, công sở phải đóng cửa vì ngập nước
leftcenterrightdel
Ô tô, xe máy ngập nước hư hỏng nặng
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đại lộ Lê Nin đường đi sân bay Vinh cũng ngập nước, người dân đi lại rất khó khăn.

                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Lý