Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển

Sáng ngày 29/3/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã tham dự hội nghị.

Về phía các tổ chức quốc tế, có ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; 150 đại biểu là lãnh đạo cơ quan ngoại giao của các nước Lào, Ấn Độ tại Việt nam; các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Italia, Ấn Độ, Thái Lan; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự kiện hôm nay có ý nghĩa quan trọng để kết nối cơ hội và hợp tác phát triển, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

“Chúng tôi hiểu rằng, đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết.

leftcenterrightdel

Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng để kết nối cơ hội và hợp tác phát triển, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh cũng nhấn mạnh, khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án.

leftcenterrightdel

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

“Với phương châm “Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển”, thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Chúng tôi trân trọng mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục tìm hiểu cơ hội, mở rộng đầu tư và phát triển lâu dài tại Thanh Hóa, cùng chung tay xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một địa phương phát triển năng động, bền vững và thịnh vượng”, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Cần thu hút đầu tư có chọn lọc, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Thanh Hóa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, có thể ví như một “Việt Nam thu nhỏ”. Tỉnh có lợi thế rất riêng với "bốn sơn” giàu tiềm năng, gồm: Sầm Sơn, Nghi Sơn, Lam Sơn và Bỉm Sơn. Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa còn có lợi thế nổi bật cả về nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng, để trở thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời là nền tảng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng trên 2 con số giai đoạn 2026 - 2030, như yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đề ra.

leftcenterrightdel

Với nhiều tiềm năng, lợi thế, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, Thanh Hóa sẽ thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng trên 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Với những thời cơ, vận hội và tiềm năng sẵn có, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, lấy hiệu quả, công nghệ, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững làm tiêu chí trung tâm. Ưu tiên các dự án lớn, có sức lan tỏa, phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu, công nghiệp hỗ trợ, cảng biển, logistics; du lịch và kinh tế biển; công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không; công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương...

Cùng với đó, tiếp tục duy trì các lĩnh vực truyền thống mà địa phương, nhất là tại các xã miền núi, vùng cao có thế mạnh. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, phát triển chuỗi giá trị bền vững kết hợp với chỉ dẫn địa lý, xúc tiến thương mại...

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Thanh Hóa cần tuân thủ pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng các cam kết đầu tư; bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án; ứng dụng công nghệ hiện đại; quan tâm bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống người lao động; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

“Đầu tư vào Thanh Hóa không chỉ là đầu tư vào một địa phương giàu tiềm năng, mà còn là đầu tư vào một không gian phát triển mới, một trung tâm tăng trưởng mới, một địa bàn chiến lược của đất nước. Do đó, Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: Thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam; thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của địa phương; khó khăn của doanh nghiệp cũng là việc của Chính phủ, của các bộ, ngành và chính quyền địa phương phải cùng vào cuộc tháo gỡ.

Trên tinh thần cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững, cùng làm, cùng thắng, cùng thụ hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc, tự hào, Chính phủ cam kết luôn đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa để khơi thông dòng chảy nguồn lực, bứt phá trong thu hút đầu tư, kiến tạo thêm nhiều động lực phát triển mới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

leftcenterrightdel

UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư đối với 42 dự án.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư đối với 42 dự án. Trong đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án, với tổng số vốn đầu tư là gần 30.000 tỉ đồng; trao biên bản ghi nhớ đầu tư thực hiện 14 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 72.700 tỉ đồng.

Các dự án tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, xử lý rác thải, thiết bị y tế, vật tư sản xuất nông nghiệp, may mặc, thương mại, dịch vụ tổng hợp, chế biến nông sản... nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

 Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11% trở lên, tiếp tục duy trì trong nhóm địa phương tăng trưởng cao của cả nước. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 7.900 USD trở lên, trong khi thu nhập bình quân đầu người đạt từ 90 triệu đồng/năm trở lên. Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt từ 840.000 tỷ đồng trở lên, giá trị xuất khẩu đến năm 2030 đạt từ 15 tỷ USD, thành lập mới ít nhất 15.000 doanh nghiệp, đưa khu vực doanh nghiệp trở thành lực lượng quan trọng hơn nữa trong thúc đẩy tăng trưởng.

Xuân Sơn