Chiều 28/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2020-2025). Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương – Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng với hơn 200 điển hình tiên tiến tham dự Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của đại phương giai đoạn 2016 - 2020; biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2020 - 2025.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 5,2 tỉ đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em và đồng bào ảnh hưởng lũ lụt tại tỉnh Quảng Nam

Dự và Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Quảng Nam những năm qua. Theo Phó chủ tịch nước, Quảng Nam là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường. Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, với ý chí và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Nam đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Quảng Nam từ một tỉnh nghèo vươn lên trở thành địa phương phát triển khá ở khu vực miền Trung. Đó là kết quả của việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước liên tục, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua đói nghèo để xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3; 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng 2; 5 cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng 3. Chính phủ tặng Bằng khen cho 7 cá nhân và tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể; UBND tỉnh tuyên dương, tặng cờ thi đua cho 7 tập thể và bằng khen cho 23 tập thể, 22 cá nhân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 5,2 tỉ đồng (trong đó 2 tỉ đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam và 3 tỉ đồng cho nhân dân huyện Tây Giang để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua và 200 suất quà, trị giá 200 triệu đồng cho học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).

Cũng trong sáng ngày 28/9, Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ V và trao tặng cho Quỹ bảo trợ trẻ em TP Đà nẵng 2,2 tỉ đồng . Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước đánh giá, phong trào thi đua yêu nước của TP Đà Nẵng trong 5 năm qua đã kế thừa và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

leftcenterrightdel
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII 

Không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Đà Nẵng còn sáng tạo, ban hành, triển khai nhiều quy định riêng phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Có thể kể ra như: Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng thành phố giai đoạn 2016 - 2020”; quy định về tôn vinh “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”, “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu”; Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”; quy định tặng Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố; chương trình Thành phố 5 không, Thành phố 3 có, Thành phố 4 an; cuộc vận động “5 xây”, “3 chống” trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thành phố…

“Đây là những nét riêng, thể hiện tính năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua, có tính nêu gương, mang lại hiệu quả thiết thực và có tiếng vang trong cả nước; các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước đã làm cho thành phố Đà Nẵng thay da đổi thịt, thay đổi từng ngày và đang cố gắng vươn lên là thành phố môi trường, “thành phố đáng sống” của cả nước”, Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận định.

Để tiếp tục giữ vững phong trào thi đua trong thời gian đến, Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cơ quan, đơn vị của thành phố cần quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và việc thi hành Luật Thi đua, khen thưởng được sửa đổi bổ sung. Trong đó lưu ý, cách thức tổ chức thi đua phải hết sức sáng tạo, phong phú, đa đang, phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Quỹ bảo trợ trẻ em TP Đà nẵng 2,2 tỉ đồng

Theo Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh, thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thi đua; khen thưởng phải đúng đắn, kịp thời, đúng người, đúng việc những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt. “Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo. Cán bộ càng cao thì yêu cầu gương mẫu, nêu gương phải càng cao; xây phải đi đôi với chống, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vô trách nhiệm; kỷ luật phải nghiêm minh với mọi sai phạm. Phải thực hiện đầy đủ các biện pháp theo tinh thần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước”, Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Xuân Nha