Trước đó, anh Thái và Tuấn đang làm việc tại một công trình thủy điện ở Lào, do sập giàn giáo, cả 2 đã bị ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Danh tính nạn nhân được xác định, gồm anh Phan Văn Thái (SN 1993), trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành và Võ Văn Tuấn (SN 1985), trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

leftcenterrightdel
 Thi thể anh Tuấn và anh Thái đang được gia đình và cơ quan chức năng chuẩn bị đưa về quê

Sự việc xảy ra vào ngày 11/1, khi đang thi công tại công trường thủy điện Mường Khống, huyện Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc (Lào), giàn giáo bất ngờ đổ sập. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cả hai nạn nhân được phía nhà thầu và bạn bè đang làm ăn sinh sống tại Lào tiến hành các thủ tục cần thiết để chờ người nhà từ Việt Nam sang nhận và đưa thi thể về nhà an táng theo phong tục địa phương.

Dự kiến, ngày 13/1 anh Tuấn và Thái sẽ được đưa về quê. Được biết, gia cảnh 2 nạn nhân rất khó khăn, con cái đang còn nhỏ.

Nguyễn Lý